1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ai Cập

Hỏa hoạn lớn tại Thượng viện, 13 người bị thương

(Dân trí) - Một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại tòa nhà của Thượng viện Ai Cập ở thủ đô Cairo, làm ít nhất 13 người bị thương.

Vụ việc xảy ra vào chiều qua, 19/8, tại toà nhà của Thượng viện Ai Cập. Trước đây nó là một cung điện được xây dựng từ thế kỷ 19. 

 

Các quan chức địa phương cho hay, ngọn lửa đã bốc lên từ tầng 3 của tòa nhà tọa lạc tại trung tâm thủ đô Cairo. Người ta dễ dàng quan sát thấy ngọn lửa cháy rừng rực và khói đen kịt bốc lên trên bầu trời.

 

Hãng thông tấn chính thức MENA dẫn lời Bộ trưởng Y tế Ai Cập Abdel-Rahman Shaheen xác nhận, ít nhất 13 người đã bị thương trong vụ hỏa hoạn, 4 người trong số này đã được ra viện.

 

Xe cứu thương và các phương tiện cứu hỏa nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy. Các nhân viên cứu hỏa đã cố gắng kiểm soát được ngọn lửa vài tiếng sau khi nó bùng phát.

 

Cảnh sát đã phong tỏa tất cả các con đường dẫn tới tòa nhà. Chỉ có các phương tiện chữa cháy, xe cứu thương, những người cứu hộ mới được phép tiếp cận khu vực.

 

Quân đội Ai Cập khẩn cấp điều động các trực thăng cứu hỏa tới để giúp dập tắt ngọn lửa. Hàng chục chiếc xe cứu hỏa cũng lao tới hiện trường, càng khiến cho giao thông trong giờ cao điểm buổi chiều thêm tồi tệ. Hai trực thăng đã lấy nước trực tiếp từ sông Nile để dập tắt đám cháy.

 

Các nhân viên được sơ tán khỏi tòa nhà cho hay, các nhà chức trách đã loại trừ khả năng đây là một vụ tấn công khủng bố.

 

Một bản tin của kênh truyền hình quốc gia Ai Cập cho biết, nguyên nhân hỏa hoạn có thể là do chập điện. Một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định nguyên nhân chính xác của vụ việc.

 

Vụ hỏa hoạn đã phá hủy phòng lưu trữ của quốc hội, thư viện và vài phòng họp khác.

 

Thượng viện Ai Cập là một cơ quan phần lớn mang tính tượng trưng và chỉ có vai trò cố vấn về mặt pháp chế. 1/3 thành viên của Thượng viện do Tổng thống chỉ định. Hiện Thượng viện đang trong kỳ nghỉ mùa hè.

 

Chính phủ Ai Cập đã yêu cầu các tòa nhà cao tầng phải được trang bị những biện pháp đảm bảo an toàn cháy nổ, trong đó có các thiết bị chữa cháy. Nhưng nhìn chung, những qui định này không được thực hiện nghiêm ngặt.

 

Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất tại Ai Cập xảy ra hồi tháng 2/2002 trên một đoàn tàu chở khách đông nghịt ở thủ đô Cairo, làm 370 người thiệt mạng.

 

Hỏa hoạn lớn tại Thượng viện, 13 người bị thương - 1

 Ngọn lửa bùng phát từ tầng 3 của tòa nhà.

Hỏa hoạn lớn tại Thượng viện, 13 người bị thương - 2

 

Hỏa hoạn lớn tại Thượng viện, 13 người bị thương - 3

 

Hỏa hoạn lớn tại Thượng viện, 13 người bị thương - 4

 Ngọn lửa cháy rừng rực và khói đen kịt bốc trên bầu trời tòa nhà Thượng viện ở trung tâm thủ đô Cairo.

Hỏa hoạn lớn tại Thượng viện, 13 người bị thương - 5

Nhiều du khách và người dân địa phương đứng xem vụ hỏa hoạn và chụp ảnh.

Hỏa hoạn lớn tại Thượng viện, 13 người bị thương - 6

 

Hỏa hoạn lớn tại Thượng viện, 13 người bị thương - 7

 

Hỏa hoạn lớn tại Thượng viện, 13 người bị thương - 8

 

Hỏa hoạn lớn tại Thượng viện, 13 người bị thương - 9

 

Hỏa hoạn lớn tại Thượng viện, 13 người bị thương - 10

 Hàng trăm nhân viên chữa cháy và cảnh sát được điều động tới hiện trường.

Hỏa hoạn lớn tại Thượng viện, 13 người bị thương - 11

Trực thăng xả nước xuống tòa nhà Thượng viện.

Ánh Ninh

Theo AP, Reuters