1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hoa hậu Hoàn Vũ gây tranh cãi vì bình luận về quân đội Mỹ

(Dân trí) - Tân Hoa hậu Hoàn Vũ Pia Alonzo Wurtzbach đã gây bão cộng đồng mạng xã hội khi người đẹp trả lời câu hỏi hóc búa từ Ban giám khảo trong phần thi ứng xử rằng cô không thấy vấn đề nào đối với sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Philippines.

 

Hoa hậu Philippines Pia Alonzo Wurtzbach đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ năm 2015 tại Mỹ (Ảnh: AP)
Hoa hậu Philippines Pia Alonzo Wurtzbach đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ năm 2015 tại Mỹ (Ảnh: AP)

Tân Hoa hậu Hoàn Vũ Pia Alonzo Wurtzbach đã động chạm tới một trong những vấn đề nhạy cảm nhất tại Philippines hiện nay. Cô nhận được cả chỉ trích chê bai cho tới sự cảm thông từ công chúng, đặc biệt sau khi Manila và Washington mới đây ký Hiệp định tăng cương Quốc phòng (EDCA).

Việc ký kết EDCA sẽ dọn đường cho Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Philippines trong vòng 2 thập niên qua. Gần đây nhất Thượng viện Philippines đã tiến hành bỏ phiếu thông qua việc loại bỏ các căn cứ của Mỹ tại quốc gia Đông Nam Á.

Ban giám khảo đã đưa ra câu hỏi hóc búa trong phần thi ứng xử tối 21/12 tại thành phố Las Vegas cho người đẹp Philippines: “Bạn nghĩ gì về việc Mỹ tăng cường sự hiện diện quân sự tại Philippines?”.

Người đẹp Philippines Pia Alonzo Wurtzbach đã trả lời: “Tôi nghĩ Mỹ và Philippines luôn duy trì mối quan hệ hữu hảo với nhau. Chúng tôi từng là thuộc địa của người Mỹ và chúng tôi ảnh hưởng văn hóa của họ trong truyền thống của chúng tôi cho đến ngày hôm nay. Philippines hoan nghênh sự hiện diện của người Mỹ và tôi không thấy vấn đề nào cả”.

Ngay lập tức câu trả lời này đã gây khó chịu và phản ứng mạnh mẽ cho một số nhóm người Philippines, đặc biệt là một số chính khách và các nhà hoạt động dân chủ, những người vốn phản đối sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Philippines.

“Không có vấn đề gì sao với sự trở lại của quân đội Mỹ? Cô ấy có thể ít nhất nên thừa nhận rằng có một vài vấn đề cần phải giải quyết liên quan đến các căn cứ quân sự của Mỹ tại Philippines”, Teddy Casiño, cựu nghị sĩ đảng cánh tả Bayan Muna, bày tỏ trên trang mạng xã hội Twitter.

Tuy nhiên, một lãnh đạo quân đội, ông Renato Reyes đến từ Tổ chức phong trào Bagong Alyansang Makabayan, lại cảm thông với câu trả lời của nữ hoàng sắc đẹp Philippines và cho rằng câu hỏi của Ban tổ chức là một câu hỏi không công bằng.

“Người ta đã tính toán trước rằng câu trả lời chắc chắn là “có” bởi họ biết ứng viên cho vương miện Hoa hậu Hoàn Vũ sẽ gặp rất nhiều áp lực. Nếu trả lời “không” với sự hiện diện quân đội Mỹ trước phần đông khán giả người Mỹ thì điều này sẽ thu hẹp các cơ hội để đăng quang vương miện. Có lẽ cô ấy đã không có sự chuẩn bị từ trước để chấp nhận rủi ro này. Cố ấy đã chọn cho mình một giải pháp an toàn và phố biến, ít nhất là cho đám đông khán giả nước chủ nhà”, ông Reyes nhận định.

Ông Reyes chia sẻ thêm rằng: “Tôi hy vọng rằng sau chuyện này, cô ấy cần có một cái nhìn cởi mở khi đối mặt rằng nhiều quan điểm trái chiều về một vấn đề. Tôi hy vọng cô ấy sẽ tìm thời điểm (thích hợp) trong tương lai để vỗ về các nạn nhân của các vụ lạm dụng từ quân đội Mỹ. Tôi không cho rằng đây là câu trả lời cuối cùng của cô ấy”.

Vũ Duy

Theo Rappler