1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hình ảnh khác lạ của ông Kim Jong-un khi thị sát vùng lũ

Minh Phương

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong trang phục đời thường dân dã đã tới thăm ngôi làng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Bắc Hwanghae để thị sát tiến độ tái thiết ở đây.

Hình ảnh khác lạ của ông Kim Jong-un khi thị sát vùng lũ - 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát tình hình tái thiết sau lũ tại làng Taechong-ri, huyện Unpha, tỉnh Bắc Hwanghae (Ảnh: Reuters)

Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên sáng nay 12/9 đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tới làng Taechong-ri, huyện Unpha, tỉnh Bắc Hwanghae để thị sát tình hình tái thiết sau lũ ở địa phương này. Ông Kim Jong-un xuất hiện với trang phục khá dân dã, đời thường.

Hình ảnh khác lạ của ông Kim Jong-un khi thị sát vùng lũ - 2

Ảnh: Reuters)

Trong chuyến thăm, ông Kim Jong-un đã bày tỏ sự hài lòng về tiến độ và kế hoạch tái thiết của Taechong-ri, gọi đây là một “phép màu” khi ngôi làng đã phục hồi nhanh chóng chỉ sau 30 ngày. Ông cũng kêu gọi giới chức địa phương và cán bộ trong lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục nỗ lực để hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra đối với mùa màng và tăng sản lượng nông nghiệp.

Hình ảnh khác lạ của ông Kim Jong-un khi thị sát vùng lũ - 3

Ảnh: Yonhap

Đây là chuyến thị sát thứ hai của ông tới Taechong-ri trong vòng một tháng trở lại đây. Chuyến thăm đầu tiên diễn ra hồi đầu tháng 8 khi mưa lũ làm vỡ đê và khiến hơn 900 ngôi nhà ngập lụt hoặc bị phá hủy, khiến khoảng 600 hecta hoa màu bị ngập. Chuyến thị sát được coi là một phần trong nỗ lực của ông Kim nhằm khẳng định hình ảnh một lãnh đạo chăm lo đến đời sống của người dân.

Trong chuyến thăm hồi tháng trước, ông đã chỉ đạo các quan chức vận chuyển ngũ cốc dự trữ đặc biệt để phân phối cho người dân vùng lũ, đồng thời cung cấp các nhu yếu phẩm khác.

Hình ảnh khác lạ của ông Kim Jong-un khi thị sát vùng lũ - 4
Ảnh: NK News

Triều Tiên liên tục hứng các trận bão lớn trong những tuần gần đây, gần nhất là cơn bão Haishen đổ bộ vào miền đông nước này.

KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un nhấn mạnh, Triều Tiên sẵn sàng đối phó với các thách thức và Đảng Lao động Triều Tiên sẽ “thực hiện mọi biện pháp có thể để bảo vệ lợi ích của người dân, đền đáp sự tin tưởng của người dân”. Sau khi thị sát tình hình tái thiết ở tỉnh Bắc Hwanghae, ông Kim Jong-un đã yêu cầu giới chức Triều Tiên xem xét lại các kế hoạch phát triển kinh tế.