1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hillary Clinton sẽ làm ngoại trưởng trong chính quyền Obama?

(Dân trí) - Thượng nghị sĩ Hillary Clinton nằm trong số các ứng viên được Tổng thống Mỹ mới đắc cử Barack Obama cân nhắc vào chiếc ghế ngoại trưởng, theo 2 quan chức của đảng Dân chủ có quan hệ mật thiết với nhóm chuyển giao quyền lực của Obama.

Hai cố vấn giấu tên của ông Obama đã nói với kênh NBC News rằng cựu đệ nhất phu nhân đang được cân nhắc vào vị trí ngoại trưởng.

 

Bà Clinton đã cạnh tranh gay gắt với ông Obama vì tấm vé ứng cử tổng thống của đảng Dân chủ mùa hè vừa rồi. Tuy nhiên, hai người đã gạt sang một bên những bất đồng để vận động tranh cử cùng nhau trước ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa John McCain.

 

Tổng thống mới đắc cử Barack Obama hôm qua cho biết, ông sẽ từ chức thượng nghị sĩ bang Illinois vào chủ nhật này để tập trung vào việc chuyển giao quyền lực tại Nhà Trắng. Theo luật của bang Illinois, Thống đốc Rod Blagojevich sẽ chịu trách nhiệm chỉ định người thế chỗ ông Obama.

Chồng bà Clinton, cựu Tổng thống Bill Clinton, cũng đã xuất hiện trên sân khấu bên ông Obama trong những ngày cuối cùng của cuộc vận tranh cử để ủng hộ Thượng nghị sĩ Illinois.

 

Hôm nay, bà Clinton sẽ tới Chicago nhưng chưa rõ liệu bà có cuộc gặp gỡ hay thảo luận nào với ông Obama hay không. Văn phòng của bà Clinton không đưa ra bình luận nào về những thông tin trên và nói thêm rằng việc bổ nhiệm tùy thuộc vào Tổng thống mới đắc cử.

 

Cựu đệ nhất phu nhân hiện là Thượng nghị sĩ nhiệm kỳ thứ 2 từ tiểu bang New York.


Vài cái tên khác cũng được nhắc tới cho vị trí ngoại trưởng gồm Thượng nghị sĩ John Kerry, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ năm 2004, Thống đốc New Mexico Bill Richardson, người từng là đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc dưới thời chính quyền Bill Clinton và đã rút lui khỏi đua vào Nhà Trắng hồi tháng 1 vừa rồi.

 

Ánh Ninh
Theo AP, Telegraph

Dòng sự kiện: Nội các của Obama