Hezbollah phóng tên lửa mới “cân não” Israel

(Dân trí) - Lực lượng Hezbollah hôm qua 28/7 đã phóng một loại tên lửa mới tiến sâu vào trong lãnh thổ của Israel. Loại tên lửa này mang tới 100kg thuốc nổ và có tầm bay xa nhất trong số tất cả các loại tên lửa mà lực lượng này bắn đi trong suốt 17 ngày giao tranh vừa qua.

Vụ phóng tên lửa mới này của Hezbollah đã khiến người Israel hoảng loạn. 500.000 người dân ở phía bắc Israel đang phải sống trong các hầm trú ẩn vì thường xuyên bị nã bom đạn, rocket. Các vụ bắn rocket dường như đã tăng lên trong ngày thứ 18 của cuộc giao tranh, khi Ngoại trưởng Mỹ Rice quyết định trở lại Trung Đông vào cuối tuần này, để cố gắng giải quyết cuộc xung đột thêm một lần nữa.

 

Loại tên lửa du kích Hezbollah phóng đi có tên gọi Khaibar-1. Nó được đặt theo tên của một trận chiến lịch sử giữa Đấng tiên tri Mohammed của người Hồi giáo và các bộ tộc người Do Thái ở bán đảo Ảrập. Các tên lửa đã hướng vào thị trấn Afula của Israel.

 

“Loại tên lửa này đã mở màn cho một giai đoạn chiến đấu mới, giai đoạn thách thức và đối đầu với một lòng quyết tâm lớn và một niềm tin tưởng hoàn toàn vào chiến thắng.” – Hezbollah tuyên bố.

 

5 quả tên lửa đã rơi xuống cánh đồng trống bên ngoài Afula, nên không có ai bị thương. Tuy nhiên, Israel vẫn triển khai tên lửa đánh chặn Patriot ở bắc Tel Avis, do lo sợ tên lửa của Hezbollah có thể vươn tới thủ đô.

 

Chính phủ Libăng cho hay, mặc dù vẫn còn dè dặt, nhưng các chính trị gia Hezbollah vừa mới đồng ý với chính phủ ủng hộ cho một gói đề xuất hoà bình. Đó là tăng cường một lực lượng gìn giữ hoà bình quốc tế ở nam Libăng và giải giáp lực lượng Hezbollah.

Israel cho biết tên lửa Khaibar-1 chính là tên lửa Fajr-5s do Iran sản xuất. Chúng mạnh và có tầm xa lớn gấp bốn lần tên lửa Katyusha mà Hezbollah thường hay phóng. Điều này cũng có nghĩa là chúng có thể vươn tới ngoại ô phía bắc của thủ đô Tel Aviv.

 

Trong những ngày qua Hezbollah đã bắn hàng trăm quả tên lửa về phía bắc Israel. Chỉ riêng ngày 28/7 họ phóng tới 96 quả, và một quả đã bắn trúng một bệnh viện.

 

Vụ bắn tên lửa mới diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah thề rằng các chiến binh của ông sẽ bắn tên lửa ra ngoài Haifa, thành phố lớn thứ ba của Israel, thường xuyên bị tấn công trong những ngày qua.

 

Trong ngày hôm qua 28/7, Libăng cho biết khoảng 12 thường dân đã thiệt mạng trong các vụ giao tranh giữa Israel - Hezbollah. Còn theo phía Israel, 26 chiến binh đã bị tiêu diệt. Ngoài ra 6 binh sỹ Isreal bị thương, phía Hezbollah con số này là 36.

 

Kể từ đầu cuộc giao tranh, theo Bộ Y tế Libăng, ít nhất 445 người Libăng đã thiệt mạng, mà hầu hết đều là dân thường. Tuy nhiên Bộ trưởng Y tế lại cho rằng có tới 600 người Libăng đã bị giết trong những ngày qua. Còn phía Israel, 33 lính và 19 thường dân nước này đã bị chết.

 

Trang Thu

Theo AP