1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hé lộ vũ khí Ukraine có thể sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức Mỹ tiết lộ Ukraine chỉ được phép sử dụng một số lượng vũ khí hạn chế nhằm mục đích bảo vệ khu vực Kharkov.

Hé lộ vũ khí Ukraine có thể sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga - 1

Hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS (Ảnh: Getty).

Một quan chức của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông Biden "đã chỉ đạo đội ngũ của ông đảm bảo rằng Ukraine có thể sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp cho mục đích phản công ở khu vực Kharkov".

Tuy nhiên, quan chức Mỹ cũng khẳng định, Washington không thay đổi chính sách cấm sử dụng hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS hoặc tấn công tầm xa vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.

Wall Street Journal dẫn lời quan chức Mỹ cho biết, Washington sẽ chỉ cho phép Kiev sử dụng Hệ thống tên lửa phóng loạt dẫn đường (GMLRS), Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) và các hệ thống pháo để tập kích lãnh thổ Nga.

Nguồn tin nói rằng, chính sách mới nhằm cho phép Ukraine phòng thủ tốt hơn trước cuộc tấn công của Nga ở vùng Kharkov, nơi quân đội Kiev đang nhanh chóng mất dần các vùng lãnh thổ trong vài tuần qua.

Đồng thời, những hạn chế về vũ khí mà Ukraine có thể sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga dường như nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột trực tiếp giữa Nga và Mỹ.

Sergey Nikiforov, người phát ngôn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, xác nhận với Guardian rằng, Washington đã cấp phép cho Kiev sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công các mục tiêu ở Nga mà trước đây bị cấm.

"Chính sách mới sẽ tăng cường đáng kể khả năng của chúng tôi trong việc chống lại các nỗ lực của Nga tấn công qua biên giới", ông Nikoforov nói.

Trong cuộc phỏng vấn với Guardian, Tổng thống Zelensky cho biết chính phủ của ông mong đợi những bước đi táo bạo hơn từ Washington. Ông muốn sử dụng các loại vũ khí tầm xa "mạnh mẽ" của phương Tây, như tên lửa ATACMS, để tấn công các mục tiêu sâu hơn bên trong lãnh thổ Nga.

Tổng thống Zelensky phàn nàn rằng, mặc dù Ngoại trưởng Anh David Cameron tuyên bố trong tháng này rằng Ukraine "có quyền" phóng vũ khí của Anh vào lãnh thổ Nga, nhưng London không "cho phép 100%" hành động như vậy. Nhà lãnh đạo Ukraine tin rằng London đang chờ Washington bật đèn xanh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phản pháo các thông tin về sự thay đổi trong chính sách của Mỹ. Ông cho biết các báo cáo của phương Tây về tình hình ở Kharkov không thể hiện toàn bộ cục diện chiến sự, đồng thời chỉ ra rằng Kiev đã tấn công vùng Belgorod của Nga trong nhiều tháng và phớt lờ cảnh báo rằng Moscow sẽ phải hành động để tạo ra vùng đệm nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công.

Ông Putin nói thêm rằng, sự leo thang liên tục của cuộc xung đột ở Ukraine "có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng".

Hôm 18/5, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết, Nga có thể phải mở rộng vùng đệm an ninh ở Ukraine đến biên giới Ba Lan nếu phương Tây tiếp tục chuyển vũ khí tầm xa cho Kiev.

Ông nói thêm, Ukraine hiện sở hữu tên lửa Storm Shadow/SCALP-EG do phương Tây cung cấp với tầm bắn ít nhất 550km, trong khi khoảng cách giữa vùng biên giới Belgorod của Nga và thủ đô Kiev của Ukraine chỉ là 429km. Do vậy, Nga cần lập một vùng đệm có khoảng cách lớn hơn khoảng cách đó 70-100km.

Theo RT