Hé lộ thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine: Các bên đều nhượng bộ
(Dân trí) - Một dự thảo thỏa thuận ngừng bắn nhằm giải quyết xung đột Ukraine đã được tiết lộ, trong đó các bên đều sẵn sàng đưa ra nhượng bộ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Getty).
Nhà phân tích quân sự và nhà báo Ruslan Akhushev, người tham gia vào cuộc trao đổi kín của các chuyên gia quân sự tại Mỹ, đã chia sẻ thông tin về một tài liệu bí mật đang được thảo luận trong nhóm này.
Trang tin Tsargrad đã đăng tải nội dung được cho là dự thảo bí mật giữa Nga và phương Tây về một thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng ở Ukraine.
Dự thảo gồm 10 điểm, được cho là đã được nhất trí ở cấp cao, đề xuất đóng băng các hành động giao tranh từ ngày 1/5/2025, đồng thời xác định các điều kiện mới cho các bên.
Theo dự thảo, Ukraine phải rút quân khỏi tỉnh Kursk của Nga, nơi mà lực lượng Kiev gần như mất kiểm soát hoàn toàn, và khỏi vùng Donbass, trong khi Nga phải rời khỏi khu vực Kharkov và các vùng lãnh thổ khác mà Moscow kiểm soát, ngoại trừ Kherson và Zaporizhia vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Moscow.
Về phần mình, Ukraine cam kết kiềm chế các cuộc tấn công vào các khu vực của Nga, điều này thực sự đóng băng xung đột. Đổi lại, Mỹ và NATO sẽ hiện đại hóa quân đội Ukraine, mặc dù viện trợ đã cắt giảm, đồng thời Ukraine sẽ củng cố sự trung lập, từ chối gia nhập NATO nhưng vẫn có triển vọng gia nhập EU vào năm 2030.
Dự thảo này cũng quy định dỡ bỏ một phần lệnh trừng phạt đối với Nga: nới lỏng ngay lập tức một số hạn chế và bãi bỏ dần trong 3 năm. Thuế đánh vào hàng hóa Nga cũng như một phần tài sản Nga bị phương Tây đóng băng sẽ được dùng để tái thiết Ukraine.
Mỹ, Trung Quốc, Anh, Pháp và Nga sẽ đóng vai trò là bên bảo đảm an ninh cho Ukraine. Kiev được lệnh cấm các tổ chức cực đoan, công nhận tiếng Nga là ngôn ngữ quốc gia thứ hai và bảo vệ quyền của các nhóm thiểu số bằng cách cho phép các đảng thân Nga tham gia chính trường.
Ở cấp độ châu Âu, dự thảo này đề xuất về việc giảm sự hiện diện quân sự của Mỹ và NATO ở Đông Âu và vùng Baltic xuống mức của tháng 2/2022, cũng như việc nối lại các cuộc đàm phán về cắt giảm vũ khí chiến lược (START) có tính đến thực tế mới.
Nga và Ukraine hiện chưa lên tiếng về thông tin trên.
Tại cuộc hội đàm ngày 11/3 ở Ả rập Xê út, phái đoàn Ukraine nhất trí với đề xuất của phái đoàn Mỹ về một lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày, với điều kiện Nga cũng phải tuân thủ. Đổi lại, Washington ngay lập tức nối lại hoàn toàn viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo cho Kiev.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết lệnh ngừng bắn 30 ngày giữa Nga và Ukraine có thể được hoàn tất trong vòng vài ngày tới.
Điện Kremlin ngày 12/3 tuyên bố Nga cần được Mỹ thông báo tóm tắt về kết quả cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraine tại Ả rập Xê út trước khi bình luận về việc liệu Moscow có chấp nhận đề xuất ngừng bắn hay không.
Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là sẵn sàng cân nhắc ý tưởng đóng băng xung đột với Ukraine nhưng với điều kiện là thỏa thuận phải tính đến các yêu cầu chính của Moscow.
Ngoại trưởng Mỹ xác nhận các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Mỹ tại Ả rập Xê út gần đây bao gồm các cuộc thảo luận về "nhượng bộ lãnh thổ" như một phần trong giải pháp đàm phán với Nga.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump nhiều lần tuyên bố cả Kiev và Moscow sẽ phải thỏa hiệp để có được một thỏa thuận hòa bình, đồng thời cho rằng mục tiêu khôi phục biên giới trước năm 2014 của Ukraine là "không thực tế".