1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hé lộ những rạn nứt châm ngòi vụ ly hôn "bom tấn" của Bill Gates

Thành Đạt

(Dân trí) - Các nguồn tin đã tiết lộ một số vụ việc xảy ra trong cuộc hôn nhân của vợ chồng tỷ phú Bill Gates, trước khi cặp đôi thông báo ly hôn sau 27 năm chung sống.

Hé lộ những rạn nứt châm ngòi vụ ly hôn bom tấn của Bill Gates - 1

Vợ chồng Bill Gates và Melinda French Gates (Ảnh: Reuters).

Vào thời điểm Melinda French Gates quyết định kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 27 năm, chồng bà, Bill Gates, đã nổi tiếng trên toàn thế giới như một nhà tiên phong trong lĩnh vực phần mềm, một tỷ phú và một nhà từ thiện hàng đầu.

Tuy nhiên trong một số mối quan hệ, Bill Gates cũng vướng tranh cãi về hành vi đáng ngờ trong môi trường liên quan đến công việc. Những hành vi này thu hút sự chú ý của dư luận về sự tan vỡ của một trong những cặp vợ chồng giàu có và quyền lực nhất thế giới.

Theo hai nguồn thạo tin, năm 2018, French Gates không hài lòng với cách chồng bà giải quyết cáo buộc quấy rối tình dục từng bị giấu kín trước đó liên quan tới trợ lý thân cận Michael Larson - "cỗ máy in tiền" lâu năm của Bill Gates.

Năm 2017, một phụ nữ đã thuê luật sư gửi thư tới vợ chồng Bill Gates, nói rằng Larson đã quấy rối tình dục cô. Bức thư cho biết người phụ nữ này đã cố gắng tự mình xử lý vụ việc nhưng không thành công, do vậy cô đã nhờ đến sự giúp đỡ của vợ chồng Bill Gates. Bức thư cảnh báo nếu họ không giải quyết ổn thỏa vụ việc, cô sẽ theo đuổi hành động pháp lý.

Vụ việc rốt cuộc được dàn xếp vào năm 2018, trong đó người phụ nữ tố cáo Larson đã ký một thỏa thuận không tiết lộ thông tin để đổi lấy một khoản tiền.

Trong khi Bill Gates cho rằng thỏa thuận dàn xếp đã chấm dứt vụ việc một cách bí mật, French Gates không hài lòng với kết quả này. Bà đã thuê một công ty luật để điều tra độc lập về các cáo buộc của người phụ nữ. Tuy nhiên, Michael Larson, người quản lý tiền cho Bill Gates trong gần 30 năm, sau đó vẫn tiếp tục công việc của mình.

Hé lộ những rạn nứt châm ngòi vụ ly hôn bom tấn của Bill Gates - 2

Michael Larson - người được xem là "cỗ máy in tiền" của Bill Gates (Ảnh: Getty).

Căng thẳng giữa hai vợ chồng Bill Gates được cho là còn liên quan đến Jeffrey Epstein - người mà Gates bắt đầu quen biết từ năm 2011. Epstein bị bắt hồi tháng 7/2019 sau khi từ Pháp trở về Mỹ và bị cơ quan công tố liên bang New York truy tố tội điều hành mạng lưới mại dâm trẻ vị thành niên quy mô lớn trong nhiều năm. 

Theo những người từng có mặt hoặc được thông báo về các cuộc gặp giữa Bill Gates và Jeffrey Epstein, Melinda French Gates đã thể hiện sự khó chịu với việc chồng bà dành thời gian cho triệu phú tai tiếng, nhưng Bill Gates vẫn tiếp tục làm như vậy.

New York Times đã đăng một bài báo mô tả chi tiết mối quan hệ của Gates với Epstein. Bài báo cho biết hai người đã nhiều lần dành thời gian bên nhau, ngồi trên máy bay riêng của Epstein và tham dự một buổi tụ tập đêm khuya tại nhà riêng của Epstein ở New York.

Vào tháng 10/2019, khi mối quan hệ giữa Gates và Epstein được công khai, bà French Gates tỏ ra không hài lòng. Bà được cho là đã thuê luật sư và chuẩn bị sẵn quy trình ly hôn, trước khi mọi việc lên tới đỉnh điểm vào tháng này với thông báo rằng cuộc hôn nhân của họ đã kết thúc.

Không rõ bà French Gates đã biết những gì về hành vi của chồng mình cũng như mức độ nghiêm trọng khiến những hành vi đó dẫn đến sự chia rẽ của họ.

Nghi vấn theo đuổi nhân viên

Hé lộ những rạn nứt châm ngòi vụ ly hôn bom tấn của Bill Gates - 3

Tỷ phú Bill Gates thời trẻ (Ảnh: Getty).

Vợ chồng Bill Gates gặp nhau tại nơi làm việc. Trên danh nghĩa, Gates là sếp của Melinda. Ông điều hành Microsoft và bà bắt đầu làm việc ở đó từ năm 1987 với tư cách là giám đốc sản phẩm một năm sau khi tốt nghiệp đại học.

Theo những người có thông tin trực tiếp về công việc của Bill Gates, ông từng vài lần theo đuổi những người phụ nữ làm việc cho ông tại tập đoàn Microsoft và Quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates. Các nhân chứng cho biết trong các cuộc họp tại quỹ, đôi khi Gates tỏ thái độ khó chịu với vợ.

Một số nguồn tin tiết lộ, sau khi kết hôn vào năm 1994, Gates đã vài lần theo đuổi những người phụ nữ trong văn phòng.

Theo hai nguồn tin, năm 2006, Gates đã tham dự một buổi thuyết trình của một nữ nhân viên Microsoft. Bill Gates, lúc đó là chủ tịch của công ty, rời cuộc họp và ngay lập tức gửi email cho người phụ nữ này để mời cô đi ăn tối.

"Nếu điều này khiến cô không thoải mái, hãy coi như nó chưa từng xảy ra", Gates viết trong email, theo một nguồn tin tiết lộ với New York Times.

Hai nguồn tin cho biết nữ nhân viên quả thực không thoải mái và quyết định vờ như chuyện đó chưa từng xảy ra.

Một hoặc hai năm sau, Bill Gates thay mặt Quỹ Gates có chuyến đi đến New York. Ông đã đi cùng một người phụ nữ làm việc cho quỹ. Theo New York Times, đứng cùng cô trong một bữa tiệc cocktail, Gates hạ giọng và nói: "Tôi muốn gặp cô. Cô sẽ ăn tối với tôi chứ?".

Người phụ nữ giấu tên cho biết cô cảm thấy không thoải mái nhưng vẫn cười trừ.

Một số nữ nhân viên cho biết mặc dù không đồng tình với hành vi của Gates nhưng họ không cho rằng đó là hành vi lạm dụng. Họ nói rằng Gates không gây áp lực buộc những người phụ nữ phải phục tùng ông để đổi lại lợi ích công việc, và dường như Gates cảm thấy rằng ông vẫn đang cho những người phụ nữ đó cơ hội để từ chối những lời đề nghị của ông.

Thông tin sai sự thật

Thông báo về việc ly hôn của vợ chồng Bill Gates đã thu hút chú ý của dư luận về một cuộc hôn nhân mà sự tan rã có tác động lớn cả về mặt xã hội cũng như tài chính. Nhiều người nói rằng trong cuộc hôn nhân của họ, Bill Gates đã có những hành vi liên quan đến công việc được cho là không phù hợp với một người đứng đầu một tập đoàn lớn và một trong những nhà từ thiện có ảnh hưởng nhất thế giới.

Bridgitt Arnold, phát ngôn viên của Bill Gates, đã phủ nhận những thông tin gây tranh cãi về hành vi của ông cũng như cuộc ly hôn của vợ chồng ông.

"Thật vô cùng thất vọng khi có quá nhiều thông tin sai sự thật được công bố về nguyên nhân, hoàn cảnh và thời gian ly hôn của Bill Gates", bà Arnold cho biết.

"Những suy đoán của các bạn về các cuộc gặp của Gates với Epstein và những người khác liên quan tới hoạt động từ thiện là không chính xác, kể cả những người đã tham gia các cuộc gặp đó", Arnold cho biết thêm.

New York Post ngày 12/5 dẫn một nguồn tin cho biết, Bill Gates từng chia sẻ với những người bạn thân chơi golf cùng ông rằng cuộc hôn nhân giữa ông và bà Melinda "không có tình yêu". Thông tin này được nhà sáng lập Microsoft tiết lộ từ lâu trước khi ông thông báo ly hôn với người vợ của mình.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Gates đã lên tiếng phủ nhận.

"Bất kỳ tuyên bố nào cho rằng Gates từng tiết lộ về cuộc hôn nhân của mình hoặc Melinda có thái độ bất mãn đều là sai sự thật. Tuyên bố ngược đãi nhân viên cũng không đúng. Những tin đồn và suy đoán xung quanh vụ ly hôn của Gates ngày càng trở nên lố bịch và thật không may khi những người có ít hoặc không có kiến thức về tình hình lại được coi là những "nguồn thông tin"", bà Arnold nói.