1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hé lộ “món quà” 681 triệu USD Hoàng gia Ả rập Xê út tặng Thủ tướng Malaysia

(Dân trí) - Khoản tiền 681 triệu USD chuyển vào tài khoản cá nhân của Thủ tướng Malaysia Najib Razak được cho là món quà từ Hoàng gia Ả rập Xê út để ủng hộ ông thắng cử trong cuộc bầu cử năm 2013, BBC dẫn nguồn thạo tin cho biết.

 

Cố vương Ả rập Xê út Abdullah. (Ảnh: AFP)
Cố vương Ả rập Xê út Abdullah. (Ảnh: AFP)

Thủ tướng Malaysia Najib hôm qua 26/1 chính thức được xóa bỏ mọi cáo buộc nhận hối lộ sau khi Tổng chưởng lý nước này cho biết số tiền 681 triệu USD chuyển vào tài khoản của ông trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 4/2013 là món quà từ Hoàng gia Ả rập Xê út. Nhưng đến tháng 8/2013, ông Najib chuyển trả lại 620 triệu USD, và không rõ số phận của 61 triệu USD còn lại ra sao.

BBC dẫn nguồn thạo tin giấu tên của Ả rập Xê út cho biết, khoản tiền này được chính cố vương Abdullah phê chuẩn, trong đó nguồn tiền được trích từ tài sản cá nhân của ông cũng như các quỹ quốc gia. Hoàng tử Turki bin Abdullah, một trong những người con của cựu vương, được cho là có quan hệ làm ăn lớn ở Malaysia.

Nguồn tin cho biết, món quà này chỉ đơn giản là để giúp ông Najib và liên minh của ông chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 5/2013. Cụ thể, số tiền có thể được dùng để thuê các nhóm truyền thông chiến lược với kinh nghiệm quốc tế cho chiến dịch tranh cử tập trung ở tỉnh Sarawak, đồng thời để tài trợ cho các chương trình xã họi thông qua chiến dịch tranh cử của đảng của ông Najib.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là tại sao Hoàng gia Ả rập quan tâm đến bầu cử ở Malaysia - một đất nước cách xa hơn 6.000km. Câu trả lời theo nguồn tin trên đó là do Ả rập Xê út lo ngại sự trỗi dậy của Phong trào Anh em Hồi giáo mà họ coi là một tổ chức khủng bố. Năm 2013, trong liên minh đối lập của Malaysia có Đảng Hồi giáo Pan-Malaysia (PAS) mà người sáng lập được truyền cảm hứng bởi tổ chức này mặc dù có rất ít dấu hiệu cho thấy tổ chức đó thực sự nhúng tay vào Malaysia.

Nguồn tin cho biết thêm, những “món quà” kiểu này không có gì là bất thường bởi không chỉ Thủ tướng Malaysia, Hoàng gia Ả rập Xê út cũng tặng hàng trăm triệu USD cho cá nhân, tổ chức ở Jordan, Morocco, Ai Cập và Sudan.

Trong khi đó, hiện giới chức Ả rập Xê út từ chối bình luận chi tiết về vụ việc. Thời báo phố Wall dẫn lời một quan chức của Ả rập Xê út cho biết, Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính của nước này không hề hay biết về món quà như vậy mà rằng việc Hoàng gia chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của một lãnh đạo nước ngoài là chưa từng có tiền lệ. Phát ngôn viên của chính phủ Ả rập Xê út cho tờ Sydney Morning Herald biết, chính phủ đang điều tra vấn đề này.

Hiện đại diện Hoàng gia Ả rập Xê út chưa đưa ra bình luận nào.

Minh Phương

Theo BBC