1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Hé lộ lời nhắn nhủ cuối cùng của tướng Iran trước chuyến đi định mệnh

(Dân trí) - Trước khi thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ khi vừa đáp máy bay xuống Baghdad ngày 3/1, Tư lệnh lực lượng Quds của Iran Qassem Soleimani được cho là đã viết một mẩu giấy để lại trong phòng ở Damascus.

Hé lộ lời nhắn nhủ cuối cùng của tướng Iran trước chuyến đi định mệnh - 1
Tướng Qassem Soleimani (Ảnh: Getty)

Hãng tin Mehr của Iran dẫn nguồn thạo tin cho biết, vài giờ trước khi lên máy bay từ Damascus đến thủ đô Baghdad của Iraq theo kế hoạch định sẵn, tướng Soleimani đã viết một đoạn cầu nguyện vào giấy và để lại trong phòng làm việc của mình ở Damascus.

“Lạy Thượng đế! Xin đừng để con một mình. Xin Thượng đế hãy chấp nhận con”, tướng Soleimani viết.

Hé lộ lời nhắn nhủ cuối cùng của tướng Iran trước chuyến đi định mệnh - 2

Mẩu giấy được cho là của ông Soleimani viết để lại trước chuyến đi định mệnh. (Ảnh: Mehr)

Tướng Soleimani thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ bên ngoài sân bay quốc tế Baghdad, Iraq rạng sáng 3/1, chỉ vài ngày sau làn sóng biểu tình bạo lực nhằm vào đại sứ quán Mỹ ở Baghdad. Mỹ cáo buộc Iran đứng sau làn sóng biểu tình này, tuy nhiên Tehran đã bác bỏ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, cuộc không kích tướng Soleimani nhằm “ngăn chặn chiến tranh, không phải khơi mào một cuộc chiến”. Giới chức Mỹ nói, cuộc không kích được tiến hành sau khi có các thông tin tình báo cho thấy tướng Soleimani đến Baghdad để lên kế hoạch cho các vụ tấn công sắp tới nhằm vào các lực lượng và nhà ngoại giao của Mỹ.

Tuy nhiên, nói về lý do ông Soleimani đến Baghdad, Thủ tướng Iraq Adel Abdul-Mahdi cho biết, vị tướng Iran này đến nhằm đưa câu trả lời của Tehran cho thông điệp trước đó của Ả rập Xê út liên quan tới các cuộc đàm phán nhằm giảm căng thẳng giữa 2 bên do Baghdad làm trung gian. Ông Abdul-Mahdi cho biết ông có kế hoạch gặp ông Soleimani vào 8h30 sáng ngày 3/1, nhưng ông Soleimani đã bị không kích và thiệt mạng không lâu sau khi đáp máy bay xuống Baghdad.

Tướng Soleimani là chỉ huy lực lượng tinh nhuệ Quds của Vệ binh Cách mạng Iran. Ông là một trong những người quyền lực nhất Iran và có tầm ảnh hưởng lớn ở khu vực Trung Đông.

Cuối tuần qua, thi thể của ông đã được đưa về nước trước sự tiếc thương của hàng triệu người Iran. Truyền hình quốc gia Iran ước tính hàng triệu người đã xuống đường để bày tỏ sự kính trọng và lòng tiếc thương với vị tướng này. Đây được coi là lễ tang lớn nhất ở Iran kể từ năm 1989 sau lễ tang của nhà lập quốc Ayatollah Ruhollah Khomeini.

Minh Phương
Theo Times of Israel