1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hé lộ kế hoạch "vượt cạn" của Công nương Anh

(Dân trí) - Công nương Anh Catherine, vợ Hoàng tử William, dự kiến sẽ sinh tự nhiên chứ không sinh mổ tại một bệnh viện nơi chồng cô và Hoàng tử Harry chào đời nhiều năm trước.

Hoàng tử Anh William và Công nương Catherine.
Hoàng tử Anh William và Công nương Catherine.

Thông tin chi tiết về kế hoạch chào đời của em bé hoàng gia Anh vừa được công bố hôm qua.

Theo đó, em bé hoàng gia sẽ chào đời tại bệnh viện phụ sản Lindo Wing của bệnh viện St Mary’s ở Paddington, phía tây London. Hoàng tử William, người cũng chào đời tại đó, sẽ có mặt bên cạnh vợ trong suốt quá trình Kate sinh hạ đứa con đầu lòng.

Con đầu lòng của Hoàng tử William và Công nương Catherine dự kiến chào đời vào giữa tháng 7. Các nguồn tin hoàng gia cho hay Công nương Anh muốn sinh thường chứ không chủ định mổ đẻ.

Bệnh viện phụ sản Lindo Wing cũng là chính là nơi Công nương Diana sinh hạ Hoàng tử William và Hoàng tử Harry năm 1982 và 1984.

Hoàng gia Anh hôm qua cũng bác bỏ các tin đồn về giới tính em bé, khẳng định rằng Hoàng tử William và vợ từ chối biết giới tính của em bé cho tới khi chào đời vì muốn bất ngờ.

Các nguồn tin hoàng gia cũng xác nhận rằng Hoàng tử William sẽ nghỉ phép khoảng 2 tuần trước khi trở lại công việc tại phi đội tìm kiếm và cứu nạn của Không quân hoàng gia Anh ở xứ Wales.

Hoàng tử William không có kế hoạch nghỉ trước khi em bé chào đời, vì vậy anh có thể phải chạy đua với thời gian để kịp tới bệnh viện khi vợ lâm bồn. Hoàng tử William cũng có thể bay bằng trực thăng từ xứ Wales tới bệnh viện nếu cần.

Nhiều người đã đặt cược rằng em bé hoàng gia sẽ là một bé trai, một phần là do Công nương Catherine được cho là đã mua một chiếc xe đẩy màu xanh. Tuy nhiên, một nguồn hoàng gia nói: “Hoàng tử và Công nương không biết giới tính của đứa bé và họ quyết định không biết trước điều này”.

Dự kiến, không thông báo nào về ca sinh nở được đưa ra cho tới khi Nữ hoàng Anh, các thành viên quan trọng của gia đình hoàng gia, gia đình của Kate được thông báo.

Nếu Kate sinh vào giữa đêm, dự kiến không thông báo nào được đưa ra cho tới khi Nữ hoàng thức dậy.

Cặp đôi hoàng gia cho tới nay chưa tiết lộ thông tin nào về việc liệu họ đã chọn được tên cho con đầu lòng hay chưa.

Khi Hoàng tử William chào đời năm 1982, tên của anh không được công bố cho tới 1 tuần sau đó, được cho là vì Thái tử Charles và Công nương Diana chưa đi đến thống nhất về tên gọi cho con.

An Bình
Theo BBC, Telegraph