Hé lộ chiến lược của Nga trước “tối hậu thư” của Tổng thống Trump
(Dân trí) - Nga có thể gây sức ép buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump từ bỏ “tối hậu thư” 10 ngày để chấm dứt cuộc xung đột Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: AFP).
Ngày 14/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự thất vọng về việc Tổng thống Nga Vladimir Putin từ chối đồng ý ngừng bắn tại Ukraine. Ông Trump cũng tuyên bố một đợt cung cấp vũ khí mới của Mỹ cho Ukraine, bao gồm hệ thống tên lửa Patriot, do NATO và các đồng minh châu Âu chi trả.
Vào thời điểm đó, Tổng thống Trump đã đưa ra một tối hậu thư cứng rắn: Nga có 50 ngày để đạt được một thỏa thuận hòa bình, nếu không sẽ phải đối mặt với mức thuế quan "rất nghiêm khắc" đối với hàng xuất khẩu của Moscow - có khả năng lên tới 100%.
Tổng thống Trump ngày 28/7 cho biết ông sẽ rút ngắn thời hạn “tối hậu thư” 50 ngày mà ông đã đưa ra cho Nga nhằm giải quyết cuộc xung đột Ukraine. Ông Trump đưa ra tối hậu thư cho Nga với hạn chót 10-12 ngày.
Ngày 29/7, Tổng thống Mỹ tiếp tục tuyên bố Washington sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga nếu nước này không đạt được một thỏa thuận giải quyết xung đột Ukraine trong vòng 10 ngày tới.
Các biện pháp trừng phạt mới dự kiến sẽ bao gồm mức thuế 100% đối với hàng nhập khẩu từ Nga và các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với những quốc gia và công ty vẫn tiếp tục giao thương với nước này.
Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, các quan chức Điện Kremlin đã kiên quyết bác bỏ tối hậu thư mới do Tổng thống Trump đưa ra liên quan đến các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Ukraine, đồng thời tái khẳng định kế hoạch của Moscow trong việc tiếp tục chiến dịch quân sự tại nước láng giềng.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố Tổng thống Trump không thể quyết định thời điểm bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình và các cuộc đàm phán sẽ chỉ kết thúc khi Nga đạt được tất cả các mục tiêu quân sự của mình.
ISW cũng trích dẫn một tuyên bố từ người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự tại Ukraine để bảo vệ lợi ích của mình, bất chấp tối hậu thư của ông Trump.
Ông Peskov lưu ý rằng tiến trình bình thường hóa quan hệ Nga - Mỹ đang bị đình trệ. Theo ông, Điện Kremlin vẫn quan tâm đến việc bình thường hóa này, nhưng tiến trình sẽ cần "sự thúc đẩy" từ cả hai phía.
Ông Peskov cũng cho biết, tình hình hiện tại của quan hệ Mỹ - Nga làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán về việc gia hạn Hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân START Mới.
Các nhà phân tích lưu ý rằng trước đó, Điện Kremlin đã đưa ra các sáng kiến không liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine để buộc Mỹ phải nhượng bộ, bao gồm đàm phán kiểm soát vũ khí song phương và các dự án hợp tác kinh tế chung.
Theo các chuyên gia của ISW, "những tuyên bố của ông Peskov về sự xấu đi của quan hệ Nga - Mỹ và Hiệp ước START Mới có thể là một phần trong nỗ lực buộc ông Trump phải từ bỏ thời hạn chót của mình để đạt được mục đích bình thường hóa quan hệ song phương và tăng cường hợp tác".
Đồng thời, ISW vẫn tin rằng Điện Kremlin chưa sẵn sàng tiến hành các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine và đang cố gắng kéo dài cuộc xung đột để giành thêm lợi thế trên chiến trường.
Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin thân cận với Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Putin vẫn kiên quyết tiếp tục chiến dịch quân sự tại Ukraine cho đến khi phương Tây đồng ý hòa bình theo các điều khoản của ông.
Theo các nguồn tin, Tổng thống Putin kiên quyết giữ vững các điều khoản của mình, bất chấp tối hậu thư của ông chủ Nhà Trắng. Các nguồn tin cho biết Tổng thống Putin không thấy lý do gì để lùi bước trước sức ép của Tổng thống Trump.
Thay vào đó, các nguồn tin tiết lộ nhà lãnh đạo Nga tự tin rằng quân đội và nền kinh tế Nga có thể chịu được sức ép bổ sung của phương Tây, bao gồm các lệnh trừng phạt và thuế quan, thậm chí còn sẵn sàng mở rộng lãnh thổ mà Nga kiểm soát khi các lực lượng Nga tiếp tục tiến công.
Khi trả lời câu hỏi của hãng tin TASS về việc chuẩn bị cho các lệnh trừng phạt mà Mỹ có thể công bố trong 10 ngày tới, người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định nền kinh tế Nga đang hoạt động hiệu quả bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây.
"Chúng ta đang sống trong khoảng thời gian khá dài với số lượng lớn các lệnh trừng phạt. Nền kinh tế của chúng ta vẫn hoạt động. Chắc chắn, chúng ta đã xây dựng được một số khả năng miễn dịch nhất định trong vấn đề này", ông Peskov nhấn mạnh.











