1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hành động gây chú ý của Thủ tướng Canada khi đứng cạnh quan chức Hàn Quốc

Thành Đạt

(Dân trí) - Dáng đứng của Thủ tướng Canada Justin Trudeau khi chụp ảnh cùng Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đã gây sự chú ý của truyền thông cả hai nước.

Hành động gây chú ý của Thủ tướng Canada khi đứng cạnh quan chức Hàn Quốc - 1

Thủ tướng Justin Trudeau chụp ảnh cùng Chủ tịch quốc hội Kim Jin-pyo (Ảnh: EPA).

Trước khi tới Nhật Bản dự hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima, Thủ tướng Justin Trudeau và một phái đoàn gồm các bộ trưởng Canada đã có mặt tại Hàn Quốc để kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, cũng như nỗ lực cứu vãn thỏa thuận xây dựng nhà máy pin trị giá hàng tỷ USD.

Trước khi có bài phát biểu trước quốc hội Hàn Quốc, ông Trudeau đã chụp ảnh với các chính trị gia nước này, trong đó có Chủ tịch quốc hội Kim Jin-pyo.

Trong khi chụp ảnh cùng Thủ tướng Canada, ông Kim đã kiễng chân, dường như nhằm trêu đùa về khoảng cách chiều cao 20cm giữa hai quan chức. Ông Trudeau cao 1m88.

Ông Trudeau sau đó đã nhún chân xuống để ngang tầm với ông Kim, khiến phái đoàn Hàn Quốc bật cười. Thủ tướng Canada tiếp tục dang rộng chân để hạ thấp chiều cao ngang bằng với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc.

Hành động này được gọi là "đôi chân lịch sự" ở Hàn Quốc nhằm mục đích cân bằng chiều cao giữa hai người đứng cạnh nhau và thể hiện sự tôn trọng. Đây cũng là thông lệ mà một số người nổi tiếng Hàn Quốc từng áp dụng.

Truyền thông Hàn Quốc phần lớn ca ngợi cử chỉ của ông Trudeau. Báo Chosun gọi đó là một "hình ảnh ấm áp", trong khi trang tin YTN cho rằng hành động của Thủ tướng Canada thể hiện sự "chu đáo".

Tuy nhiên, tờ báo bảo thủ True North của Canada cho biết, một số người Canada chỉ trích Thủ tướng Trudeau về hành động trên.

Đây không phải lần đầu tiên ông Trudeau có hành động gây tranh cãi trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo nước ngoài.

Ông Trudeau từng né tránh cái bắt tay mạnh mẽ của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp đầu tiên vào năm 2017. Thay vào đó, ông Trudeau đã đặt tay lên vai ông Trump.

Năm 2016, ông Trudeau cũng loay hoay khi bắt tay cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto của Mexico. Tình huống này khiến cả ba nhà lãnh đạo tỏ ra lúng túng và bật cười vui vẻ.

Chuyến thăm của ông Trudeau tới Hàn Quốc đánh dấu chuyến thăm đầu tiên sau 9 năm của một nhà lãnh đạo Canada và đánh dấu kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Trong chuyến thăm Seoul, Thủ tướng Trudeau cũng gặp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, đề cao sự hợp tác mạnh mẽ hơn giữa hai quốc gia, nhưng cũng chỉ ra sự khác biệt về cách hai quốc gia giải quyết vấn đề bình đẳng giới và các chính sách chăm sóc trẻ em.

Thủ tướng Trudeau dự kiến ở Hiroshima, Nhật Bản đến ngày 21/5. Theo kế hoạch, ông sẽ có cuộc gặp các nhà lãnh đạo G7.

Theo Guardian