1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Hàng nghìn quân trên đà bị bao vây, Ukraine tìm đường rút chạy khỏi Kursk

Thành Đạt

(Dân trí) - Lực lượng Ukraine cân nhắc khả năng rút quân khỏi tỉnh Kursk trước nguy cơ bị bao vây do đà tiến công của Nga.

Hàng nghìn quân trên đà bị bao vây, Ukraine tìm đường rút chạy khỏi Kursk - 1

Lực lượng Nga tăng cường nỗ lực vây ép quân Ukraine ở Kursk (Ảnh: Tass).

Báo Telegraph (Anh) ngày 8/3 đưa tin, lực lượng Kiev đang cân nhắc rút khỏi tỉnh Kursk của Nga, trong bối cảnh 10.000 binh sĩ Ukraine có nguy cơ bị bao vây sau khi Nga xuyên thủng các tuyến phòng thủ quan trọng và phá vỡ chuỗi cung ứng.

Một số kênh truyền thông gần đây cảnh báo, lực lượng Ukraine trên lãnh thổ Nga ở Kursk ngày càng có nguy cơ bị bao vây sau những bước đột phá của Nga.

Các binh sĩ Ukraine nói với Kyiv Independent vào ngày 7/3 rằng, Nga đã phá hủy chuỗi cung ứng đạn dược và lương thực khiến họ đối mặt với nguy cơ bị bao vây. Một binh sĩ Ukraine cho biết các bước đột phá của Nga đã diễn ra trong vài ngày qua.

Một nguồn tin trong văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận các hoạt động của lực lượng Kiev ở Kursk bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi việc Mỹ dừng chia sẻ thông tin tình báo.

Theo tạp chí Time, việc thiếu sự hỗ trợ của tình báo Mỹ đã dẫn đến những thất bại đáng kể cho quân đội Ukraine, đặc biệt là ở Kursk, nơi Kiev đang mất dần vị thế và chịu tổn thất đáng kể.

Việc Washington từ chối chia sẻ dữ liệu đã giáng một đòn mạnh vào năng lực tác chiến của Kiev, làm suy yếu khả năng đối phó hiệu quả lực lượng Nga.

Một trong những hậu quả xảy ra là độ chính xác của các cuộc không kích do Ukraine tiến hành nhằm vào các mục tiêu tầm trung và tầm xa đã giảm sút. Hiện tại, khi không có thông tin tình báo, hiệu quả của các hoạt động như vậy đã giảm mạnh, tạo lợi thế cho lực lượng Nga trên chiến trường.

Việc rút quân trước các cuộc đàm phán hòa bình sẽ là một đòn giáng mạnh vào vị thế mặc cả của Ukraine. Tổng thống Zelensky từng nói rằng việc Ukraine kiểm soát vùng Kursk có thể là quân bài mặc cả quan trọng trong các cuộc đàm phán tiềm năng trong tương lai.

Theo Telegraph, quân đội Triều Tiên đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc tấn công phá hủy các tuyến tiếp tế của Ukraine ở Kursk.

Ukraine nhận định có tới 12.000 binh sĩ Triều Tiên đã được triển khai đến tỉnh Kursk vào mùa thu năm ngoái để hỗ trợ lực lượng Nga chống lại cuộc đột kích do Ukraine phát động vào tháng 8/2024. Sau một báo cáo vào tháng 1 rằng quân đội Triều Tiên đã rút lui, Triều Tiên được cho là triển khai quân trở lại Kursk vào tháng trước.

Hàng nghìn quân trên đà bị bao vây, Ukraine tìm đường rút chạy khỏi Kursk - 2

Vị trí vùng Kursk (Ảnh: BBC).

Ukraine đã bất ngờ tiến hành một cuộc tấn công xuyên biên giới vào tỉnh Kursk của Nga hồi tháng 8/2024, kiểm soát khoảng 1.300km2 lãnh thổ Nga. Sau 6 tháng giao tranh trong khu vực, quân đội Nga đã giành lại quyền kiểm soát khoảng 64% lãnh thổ ở Kursk.

Trang tin Avia Pro dẫn thông tin từ các phóng viên chiến trường ngày 8/3 cho biết, giao tranh dữ dội đang diễn ra tại thị trấn biên giới Sudzha ở vùng Kursk.

Lực lượng vũ trang Nga đã phát động một cuộc tấn công vào các vị trí của quân đội Ukraine, tìm cách đánh bật đối phương khỏi khu định cư chiến lược này.

Cuộc tấn công vào Sudzha bắt đầu vào đêm 7/3, rạng sáng 8/3. Lực lượng Nga tiến công từ nhiều hướng, cố gắng cắt đứt các tuyến đường tiếp tế chính của Ukraine ở khu vực.

Đặc biệt, tuyến đường Sudzha - Korenevo đã nằm trong tầm kiểm soát hỏa lực của Nga. Điều này làm phức tạp thêm công tác hậu cần của Ukraine.

Sudzha, nằm cách biên giới Nga - Ukraine chưa đầy 10km, bị quân đội Ukraine kiểm soát từ tháng 8 năm ngoái sau chiến dịch tấn công bất ngờ. Đây là cứ điểm chiến lược của Ukraine nhằm duy trì kiểm soát lãnh thổ Nga, cải thiện vị thế trước bất cứ cuộc đàm phán tiềm năng nào với Moscow.

Nếu chiến dịch tấn công mới của Nga thành công, họ có thể bao vây hàng nghìn binh sĩ Ukraine đang bám trụ tại Sudzha. Các chuyên gia lưu ý, việc bao vây một nhóm lớn như vậy có thể dẫn đến tổn thất đáng kể cho phía Ukraine, bao gồm các đơn vị lính dù tinh nhuệ và lực lượng tác chiến đặc biệt.

Dữ liệu từ Deep State, một kênh quân sự uy tín của Ukraine, ngày 7/3 cũng cho biết 3/4 lực lượng Ukraine tại Kursk gần như bị bao vây hoàn toàn.

Theo nguồn tin, hiện chỉ còn một dải đất hẹp dài khoảng 1km, rộng 0,5km  giúp lực lượng này kết nối với nhóm binh sĩ Ukraine còn lại ở gần biên giới Nga. Tuy nhiên, quân đội Nga cũng đang đẩy mạnh tiến công để cắt đứt tuyến đường.

Theo Kyiv Independent, Pravda