1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàng loạt tàu chiến Mỹ ở Nhật Bản chưa sẵn sàng tác chiến

(Dân trí) - Hơn 1/3 tàu hải quân Mỹ ở Nhật Bản không có chứng nhận sẵn sàng tác chiến kể từ tháng 6, báo cáo kiểm toán của chính phủ Mỹ cho biết.


Tàu khu trục USS John S. McCain của Hải quân Mỹ bị móp sau vụ đâm va với tàu hàng gần eo biển Malacca hồi tháng 8. (Ảnh: Reuters)

Tàu khu trục USS John S. McCain của Hải quân Mỹ bị móp sau vụ đâm va với tàu hàng gần eo biển Malacca hồi tháng 8. (Ảnh: Reuters)

Theo Politico, phát biểu trong một phiên điều trần trước Ủy ban quân lực Hạ viện hôm qua 7/9, ông John Pendleton, một quan chức thuộc Văn phòng Kiểm toán chính phủ Mỹ (GAO), cho biết báo cáo của cơ quan này kết luận giấy chứng nhận tác chiến của 37% tàu khu trục và tàu tuần dương của Hải quân Mỹ đồn trú ở Nhật Bản đã hết hạn từ tháng 6/2017.

Con số này tăng gấp 5 lần so với thống kê hồi tháng 5/2015, GAO cho biết.

Giấy chứng nhận tác chiến nhằm để xác định liệu một con tàu hay thủy thủ đoàn đã được huấn luyện tốt, sẵn sàng cho nhiệm vụ vận hành, tác chiến hay chưa.

Báo cáo của GAO cũng chỉ ra, quy mô thủy thủ đoàn của các tàu hải quân Mỹ cũng có xu hướng giảm, kéo theo việc có những thủy thủ phải làm nhiệm vụ hơn 100 giờ/tuần trong khi thời gian huấn luyện khá hạn chế.

Đô đốc Bill Moran, Phó tư lệnh phụ trách hoạt động hải quân Mỹ, cho biết công nghệ tiên tiến cũng vô nghĩa nếu như thủy thủ không được huấn luyện tốt.

Trong khi đó, các nghị sĩ Mỹ cũng bày tỏ lo ngại về mức độ sẵn sàng tác chiến của hạm đội Hải quân sau hàng loạt vụ va chạm với tàu hàng gây tổn thất lớn như vụ va chạm của tàu USS John S. McCain và USS Fitzgerald.

Minh Phương

Theo Washington Post