1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàng chục nghị sĩ Dân chủ tính ký đơn kêu gọi ông Biden dừng tranh cử

Thành Đạt

(Dân trí) - Hàng chục thành viên đảng Dân chủ đang xem xét kêu gọi Tổng thống Joe Biden đình chỉ chiến dịch tái tranh cử sau cuộc tranh luận với đối thủ Donald Trump, theo Bloomberg.

Hàng chục nghị sĩ Dân chủ tính ký đơn kêu gọi ông Biden dừng tranh cử - 1

Tổng thống Joe Biden trong cuộc tranh luận hôm 27/6 (Ảnh: Reuters).

Bloomberg hôm 3/7 đưa tin, hàng chục nghị sĩ của đảng Dân chủ tại Quốc hội Mỹ đang xem xét ký một lá thư yêu cầu Tổng thống Joe Biden đình chỉ chiến dịch tái tranh cử của ông.

Bloomberg không nêu tên bất kỳ nhà lập pháp nào có liên quan và cho rằng thông tin này từ một "quan chức cấp cao của đảng".

Theo quan chức này, các thành viên đảng Dân chủ lo ngại việc lựa chọn ông Biden có thể ảnh hưởng đến cơ hội của đảng này trong cuộc bầu cử vào tháng 11, dẫn đến "một cuộc càn quét của đảng Cộng hòa ở Washington và một nhiệm kỳ tổng thống không bị kiểm soát của Donald Trump".

Những lời kêu gọi ông Biden rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng đã tăng mạnh kể từ sau cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên tổng thống do CNN tổ chức vào tuần trước, trong đó ông Biden bị đánh giá là lép vế hơn so với đối thủ.

Trong cuộc tranh luận với ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump, Tổng thống Joe Biden với giọng khàn, yếu ớt, bị cho là có phần thể hiện run rẩy, ngập ngừng và nhiều lần nói vấp. 

Phát biểu với MSNBC hôm 2/7, các đại diện có ảnh hưởng của đảng Dân chủ Nancy Pelosi và Jim Clyburn đều thảo luận về khả năng ông Biden có thể gặp vấn đề về sức khỏe tinh thần, trong khi nghị sĩ Lloyd Doggett của bang Texas trở thành nhà lập pháp đương nhiệm đầu tiên của đảng Dân chủ thúc giục ông Biden đình chỉ chiến dịch tranh cử của mình.

Tổng thống Biden thừa nhận ông gần như ngủ quên trên sân khấu tranh luận.

"Tôi không sáng suốt lắm. Tôi quyết định đi công du khắp thế giới vài lần ngay trước cuộc tranh luận. Tôi đã không nghe lời trợ lý của mình, sau đó tôi gần như ngủ quên trên bục", ông Biden nói.

Trong khi đó, Nhà Trắng khẳng định ông Biden không mắc chứng mất trí nhớ hay bất kỳ tình trạng suy giảm tâm lý nào khác và phần thể hiện mờ nhạt của ông là kết quả của sự mệt mỏi và bị "cảm nặng".

Người phát ngôn Nhà Trắng Andrew Pates đã bác bỏ một báo cáo trên New York Times rằng tổng thống đang xem xét liệu có nên rút khỏi cuộc đua hay không, gọi tuyên bố này là "hoàn toàn sai sự thật".

Theo phóng viên Elena Schneider của Politico, ông Biden đã nói với các nhân viên chiến dịch tranh cử hôm 3/7 rằng: "Không ai có thể đẩy tôi ra ngoài. Tôi không đi đâu hết. Tôi sẽ tham gia cuộc đua này đến cùng và chúng ta sẽ giành chiến thắng".

Tổng thống Biden sẽ có lịch trình dày đặc trong những ngày tới, bao gồm cuộc gặp với các thống đốc đảng Dân chủ vào tối 3/7, cuộc phỏng vấn với ABC vào ngày 5/7, cũng như các sự kiện vận động tranh cử ở Pennsylvania và Wisconsin vào cuối tuần.

Tuy nhiên, theo một số cuộc thăm dò, nhiều người Mỹ cho rằng ông Biden không phù hợp với chức vụ tổng thống.

Một cuộc khảo sát do CBS News/YouGov thực hiện sau cuộc tranh luận cho thấy 72% cử tri đã đăng ký bỏ phiếu không tin rằng ông Biden có "sức khỏe tinh thần và nhận thức cần thiết để làm tổng thống". Cuộc thăm dò chỉ ra rằng ngay cả trong số các thành viên của đảng Dân chủ, khoảng 45% tin rằng ông Biden nên rút lui khỏi cuộc đua.

Theo RT