1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc tố Triều Tiên ăn cắp bí mật quân sự

(Dân trí) - Người đứng đầu cơ quan an ninh quân đội Hàn Quốc hôm nay cáo buộc Triều Tiên huấn luyện đội tin tặc tinh nhuệ gồm hàng ngàn người để ăn cắp bí mật quân sự và khuấy động trật tự xã hội ở nước này.

 
Hàn Quốc tố Triều Tiên ăn cắp bí mật quân sự
Hàn Quốc cáo buộc tân lãnh đạo Kim Jong-un là người trực tiếp chỉ đạo đơn vị tin tặc đặc biệt của Triều Tiên.

“Triều Tiên hiện đang tìm cách ăn cắp bí mật quân sự và thâm nhập vào hệ thống thông tin quân sự của chúng tôi, bằng cách sử dụng những chuyên gia được huấn luyện đặc biệt để thâm nhập vào mạng lưới thông tin quân sự của chúng tôi”, Tư lệnh an ninh quân sự Bae Deuk-Shik cho biết tại một diễn đàn an ninh.

 

Ông cho rằng Triều Tiên đã cố gắng “khuấy động trật tự xã hội bằng cách làm tê liệt cơ sở hạ tầng nòng cốt của chúng tôi thông qua các cuộc khủng bố mạng, bởi chúng có thể gây ra những tổn hại lớn trong thời gian ngắn”.

 

Giáo sư Đại học Hàn Quốc Lee Dong-Hun cũng cho biết tại diễn đàn rằng Triều Tiên đã thành lập một đơn vị đặc biệt gồm 3.000 tin tặc tinh nhuệ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của tân lãnh đạo Kim Jong-un.

 

“Triều Tiên là quốc gia mạnh thứ ba thế giới về khả năng tấn công mạng, sau Nga và Mỹ”, ông Lee đánh giá.

 

Seoul cáo buộc Bình Nhưỡng tiến hành các cuộc tấn công mạng nhằm vào các trang web của các cơ quan chính phủ và các viện tài chính của Hàn Quốc hồi tháng 3/2011 và tháng 7/2009.

 

Vào tháng 5/2011, Hàn Quốc cho biết một cuộc tấn công mạng do Triều Tiên tiến hành đã làm tê liệt hoạt động của một trong những ngân hàng lớn nhất nước này. Song Bình Nhưỡng cáo buộc Seoul bịa đặt.

 

Cũng theo giáo sư Lee, Triều Tiên đã huy động sinh viên đại học tại Bình Nhưỡng để tiến hành cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DdoS) vào năm 2009. Đơn vị đặc biệt này của Triều Tiên cũng chịu trách nhiệm chuyển tín hiệu gây nhiễu các hệ thống định vị toàn cầu của Hàn Quốc.

 

Tháng trước, Seoul cáo buộc Bình Nhưỡng làm nhiễu hệ thống GPS của hàng trăm máy bay dân dụng và tàu bè ở Hàn Quốc trong khoảng thời gian từ ngày 28/4 đến 13/5. Triều Tiên phủ nhận cáo buộc của Hàn Quốc là “hoàn toàn thêu dệt”.

 

Hôm thứ hai vừa qua, cảnh sát Hàn Quốc cho biết đã bắt giữ một công dân nước này bị cáo buộc phân phối chương trình games máy tính bất hợp pháp bị nhiễm mã độc hại do Triều Tiên phát triển.

 

Phan Anh

Theo AFP