1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc thiệt hại nặng nề sau siêu bão, ít nhất 10 người chết

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Hàn Quốc đã gánh chịu hậu quả nặng nề sau trận bão lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây. Ít nhất 10 người đã thiệt mạng do siêu bão Hinnamnor.

Hàn Quốc thiệt hại nặng nề sau siêu bão, ít nhất 10 người chết - 1
Một đoạn đường ven biển ở thành phố Ulsan bị hư hỏng nghiêm trọng (Ảnh: AP).

Ngày 6/9, bão Hinnamnor, cơn bão thứ 11 và là cơn mạnh nhất toàn cầu kể từ đầu năm tới nay, đã tấn công Hàn Quốc.

Trận bão này đã gây ra gió mạnh và mưa lớn. Theo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn Hàn Quốc, bão Hinnamnor đã trút xuống lượng mưa hơn 90cm, gây ra cảnh ngập lụt tại nhiều địa phương miền Nam nước này.

Hàn Quốc thiệt hại nặng nề sau siêu bão, ít nhất 10 người chết - 2

Cây đổ đè lên một xe ô tô (Ảnh: AP).

Mưa lớn cùng gió giật mạnh cũng phá hủy nhiều con đường, cột điện và cơ sở vật chất tại Hàn Quốc. Nhiều người dân ở tỉnh Ulsan đã phải sống trong cảnh mất điện trong nhiều giờ đồng hồ.

Hàn Quốc thiệt hại nặng nề sau siêu bão, ít nhất 10 người chết - 3

Lực lượng cứu hộ khẩn trương tìm kiếm người gặp nạn sau bão (Ảnh: AP).

Tại các bờ biển tại miền Nam Hàn Quốc, sóng lớn đã được ghi nhận và làm hỏng một số bờ kè tại đây.

Hàn Quốc thiệt hại nặng nề sau siêu bão, ít nhất 10 người chết - 4
Sóng lớn ập vào bờ biển thành phố Busan hôm 6/9 (Ảnh: Reuters).

Theo nhà chức trách, cơn bão mạnh nhất trong năm này đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Thiệt hại về vật chất hiện vẫn đang được khẩn trương thống kê.

Trước đó, để đối phó với những nguy cơ tiềm ẩn mà siêu bão Hinnamnor có thể gây ra, chính phủ Hàn Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp khẩn cấp, trong đó có việc hủy nhiều chuyến bay, đóng cửa trường học và các cơ sở kinh doanh, cũng như nâng cảnh báo thiên tai tại quốc gia này lên mức cao nhất.

Hàn Quốc thiệt hại nặng nề sau siêu bão, ít nhất 10 người chết - 5
Cửa hiệu của nhiều cửa hàng ven biển ở Busan đã bị bão Hinnamnor làm hỏng (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cũng đã ở lại văn phòng và làm việc suốt đêm ngày 5/9 để theo dõi và chỉ đạo công tác ứng phó với bão.

Theo Reuters