1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc rút toàn bộ công dân khỏi Kaesong

(Dân trí) - Hàn Quốc hôm nay 26/4 kêu gọi tất cả các nhân viên còn lại ở khu công nghiệp chung với Triều Tiên rút về nước vì sự an toàn của chính họ. Tuyên bố được đưa ra sau khi Bình Nhưỡng thẳng thừng từ chối đề nghị đàm phán của Seoul.

 
Hàn Quốc kêu gọi công dân rút khỏi Kaesong
Nhiều nhân viên người Hàn Quốc đã rút khỏi Kaesong, song hiện vẫn còn 175 người ở lại để bảo vệ tài sản họ đã đầu tư vào đây.

Động thái trên một lần nữa đặt tương lai của khu công nghiệp Kaesong bên bờ vực bấp bênh. Kaesong là biểu tượng hợp tác còn lại duy nhất của liên Triều và là nguồn cung tiền quan trọng cho quốc gia nghèo khó Triều Tiên.

 

Hôm qua, Hàn Quốc ra “tối hậu thư” 24 giờ cho Triều Tiên phải chấp nhận đàm phán chính thức để tái khởi động hoạt động tại Kaesong, và nếu Bình Nhưỡng từ chối, họ sẽ có “những biện pháp mạnh”.

 

Sau khi một cơ quan quân sự hàng đầu của Triều Tiên bác đề xuất của Hàn Quốc là “lừa đảo”, Bộ trưởng thống nhất của Hàn Quốc, ông Ryoo Kihl-Jae, cho hay Seoul không còn lựa chọn nào khác.

 

“Chính phủ không còn cách nào ngoài quyết định rút toàn bộ những người còn lại, để bảo vệ họ”, ông Ryoo cho biết tại một cuộc họp báo được phát trên truyền hình.

 

“Triều Tiên phải đảm bảo an toàn cho chuyến trở về của các nhân viên của chúng tôi và đảm bảo toàn bộ tài sản của các công ty đầu tư vào Kaesong”, ông cho biết thêm.

 

Bán đảo Triều Tiên đã chìm trong vòng xoáy leo thang căng thẳng kể từ tháng 2 khi Triều Tiên thử hạt nhân lần 3 và nhất là khi Bình Nhưỡng quyết định cấm người Hàn Quốc tiếp cận Kaesong từ ngày 3/4 vừa qua.

 

6 ngày sau, Bình Nhưỡng rút toàn bộ 53.000 công nhân của mình và ngưng mọi hoạt động, do bất bình trước việc Hàn Quốc đề cập đến kế hoạch “quân sự” nhằm bảo vệ cho các nhân viên của mình ở khu công nghiệp.

 

Mặc dù Triều Tiên cho phép toàn bộ nhân viên Hàn Quốc rời khu công nghiệp, nhưng tính đến hôm nay 175 người vẫn còn ở lại.

 

Hiện chưa rõ chính phủ Hàn Quốc lên kế hoạch thực thi quyết định của mình như thế nào, bởi đại diện của 123 công ty ở Kaesong đã cam kết vẫn ở lại và bảo vệ tài sản đầu tư của họ.

 

Được thành lập vào năm 2004, Kaesong nằm sâu bên trong biên giới Triều Tiên 10km. Dự án được ra đời trong “Chính sách ánh dương” của hợp tác liên Triều, được Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-Jung đưa ra vào cuối những năm 1990. Nó hoạt động với tư cách là khu hợp tác phát triển kinh tế, với những công ty của Hàn Quốc được thu hút đầu tư vào đây do nhân công rẻ, lành nghề. Năm 2012, doanh thu đạt 469,5 triệu USD.

 

Khu công nghiệp cung cấp cho Triều Tiên ngồn tiền quan trọng qua thuế, lợi tức và khoản trích lại từ lương của công nhân.

 

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye chiều nay đã chủ trì một cuộc họp với các quan chức an ninh và ngoại giao nhằm thảo luận về bế tắc tại khu công nghiệp. Bà Park, người đắc cử vào năm ngoái, với cam kết hợp tác hơn nữa với Bình Nhưỡng, trong những tuần gầy đây đã nhiều lần hối thúc đối thoại về Kaesong.

 

Phan Anh

Theo AFP