1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc, Nhật Bản bí mật ký tắt Hiệp định quân sự lịch sử

(Dân trí) – Trên thực tế, Hàn Quốc và Nhật Bản đã ký tắt Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung từ tháng 4 vừa qua, trước khi hai bên tiến hành các cuộc đàm phán chính thức. Một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết ngày 3/7.

Quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Nhật Bản trong một cuộc gặp song phương.
Quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Nhật Bản trong một cuộc gặp song phương.

Theo quan chức trên, lễ ký được tiến hành tại cuộc gặp giữa các quan chức quốc phòng hai nước ở thủ đô Tokyo hồi tháng Tư, ngay sau thời điểm Triều Tiên tiến hành vụ phóng tên lửa tầm xa mang theo vệ tinh quan trắc vào quỹ đạo nhưng bất thành.

“Hai bên đã ký tắt Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung ở cấp chuyên viên trước khi tiến hành các cuộc đàm phán chính thức”, nguồn tin khẳng định sau khi cho biết thêm “đây là một quy trình không hợp lệ”.

Cũng theo quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, chính phủ nước này không có ý định che giấu việc ký tắt hiệp định quân sự song phương. Tuy nhiên, do vào thời điểm đó Quốc hội Hàn Quốc chưa thành lập các Ủy ban thường trực, trong đó có Ủy ban Quốc phòng, nên không thể thông báo sự việc một cách rộng rãi.

Những thông tin trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi chính phủ Hàn Quốc buộc phải tạm ngừng ký kết Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung với Nhật Bản, do vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của dư luận và chính giới trong nước.

Các chính đảng Hàn Quốc lên án chính phủ đã ngầm thông qua vấn đề quan trọng này một cách bất hợp lý và không minh bạch.

Những tổn thương và tranh cãi giữa hai nước về hậu quả mà quân đội Nhật gây ra đối với người dân Hàn Quốc trong suốt thời gian chiếm đóng Bán đảo Triều Tiên từ 1910 – 1945 là nguyên nhân chính khiến hai nước đã phải hai lần trì hoãn ký kết thỏa thuận quân sự lịch sử này.  

Lần hoãn đầu tiên diễn ra hồi tháng 5 và lần thứ hai diễn ra hôm 29/6 do sự phản đối gay gắt của các đảng đối lập, một số thành viên đảng cầm quyền và một phần không nhỏ bộ phận dân chúng, đặc biệt là những người già  vốn vẫn còn lưu giữ các ký ức đau buồn về thời gian bị Nhật đô hộ.

Đức Vũ
Theo KBS