1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc lập đường dây nóng cảnh sát bảo vệ cô dâu ngoại quốc bị bạo hành

(Dân trí) - Hàn Quốc sẽ thiết lập một đường dây nóng cảnh sát nhằm bảo vệ tốt hơn cho những cô dâu ngoại quốc bị bạo hành gia đình.

Hàn Quốc lập đường dây nóng cảnh sát bảo vệ cô dâu ngoại quốc bị bạo hành - 1

Hình ảnh cắt từ video cho thấy cảnh người chồng Hàn Quốc đánh đập vợ Việt ngay trước mặt con hồi tháng 7 (Ảnh minh họa: Korea Times)

Bộ Gia đình và Bình đẳng giới Hàn Quốc ngày 22/11 phát đi thông báo cho biết một đường dây nóng cảnh sát đa ngôn ngữ sẽ được thiết lập nhằm mang lại những giải pháp bảo vệ tốt hơn với các cô dâu ngoại quốc lấy chồng Hàn Quốc khỏi tình trạng bị bạo hành gia đình.

Trước đó, Hàn Quốc cũng thông qua dự luật cấm đàn ông có tiền sử phạm tội nghiêm trọng được lấy vợ ngoại quốc. Hàn Quốc cũng có kế hoạch nâng cao các hoạt động giáo dục và hỗ trợ cho những người sang quốc gia Đông Á kết hôn cũng như các gia đình đa quốc gia để họ có thể đảm bảo cuộc sống hôn nhân tốt hơn tại Hàn Quốc.

 “Chính phủ sẽ có các biện pháp hỗ trợ bổ sung cho những phụ nữ sang Hàn Quốc cưới chồng để giúp họ ổn định trong xã hội và sẽ có các biện pháp nhằm chống lại các hành vi phạm pháp chống lại họ và vi phạm quyền con người”, Bộ Gia đình và Bình đẳng giới khẳng định.

Một đường dây nóng cảnh sát sẽ được thiết lập mới nhằm giúp các cô dâu ngoại quốc có thể trình báo với lực lượng hành pháp nếu bạo hành xảy ra. Đường dây sẽ hỗ trợ 13 ngôn ngữ và hoạt động dựa trên sự hợp tác giữa cảnh sát và các tổng đài do chính phủ tài trợ.

Ngoài ra, chính phủ Hàn Quốc sẽ cử các nhà hoạt động cộng đồng tới điều tra gia đình có nguy cơ cao xảy ra bạo hành để ngăn chặn sớm. Số cơ sở tư vấn cho các nạn nhân bị bạo hành cũng sẽ được tăng lên trong năm sau.

Chính phủ cũng hạn chế cấp thị thực cho những người phối ngẫu nước ngoài lấy chồng hoặc vợ Hàn Quốc có tiền sử bạo hành, cưỡng hiếp, xâm hại tình dục, trộm cướp và giết người.

Ngoài ra, chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ triệt phá các đường dây môi giới hôn nhân xuyên quốc gia phạm pháp.

Luật cũng sẽ được nới lỏng cho việc nhập tịch của những người phụ nữ nhập cư đã ly dị do bạo lực và lạm dụng. Ngoài ra, các hoạt động đào tạo kỹ năng và kiến thức cho phụ nữ nhập cư cũng sẽ được mở rộng.

Động thái của Hàn Quốc được đưa ra nhằm nâng cao việc bảo vệ nhân quyền cho những cô dâu ngoại quốc dễ bị tổn thương do khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa, trong bối cảnh một vài vụ việc bạo hành gần đây gây chấn động dư luận nước này.

Hồi tháng 7, một đoạn video đã khiến người Hàn Quốc phẫn nộ khi nó ghi lại cảnh một người đàn ông nước này bạo hành dã man với người vợ Việt trước mặt con của cặp đôi. Trong khi đó, hồi đầu tuần, cảnh sát đã bắt một người đàn ông Hàn Quốc vì giết rồi đem phi tang xác người vợ Việt hôm 16/11.

Theo Korea Times, người đàn ông họ Shin ở Yangju, tỉnh Gyeonggi đã đâm dao nhiều nhát vào người vợ kém gần 30 tuổi, sau đó mang thi thể của vợ tới một vườn cây hồng ở North Jeolla để chôn.

Nguyên nhân của vụ giết người là do hai người thường xuyên tranh cãi về sinh hoạt phí và trong một lần nóng giận, người vợ Việt đã dọa sẽ bỏ nhà ra đi, khiến cho người chồng tức giận và quyết định ra tay.

Đức Hoàng

Theo Yonhap