1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Hàn Quốc không loại trừ khả năng đóng cửa khu công nghiệp Kaseong”

(Dân trí) - Một tờ báo của Hàn Quốc ngày 16/5 đưa tin, Seoul không loại trừ khả năng đóng cửa khu công nghiệp chung Kaseong tại Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố huỷ mọi hợp đồng đối với các công ty đang hoạt động tại đây.

“Hàn Quốc không loại trừ khả năng đóng cửa khu công nghiệp Kaseong” - 1
Các công nhân Triều Tiên tại khu công nghiệp Kaesong.

Tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc cho hay, Seoul đang cân nhắc việc đóng cửa khu công nghiệp Kaesong. "Quan điểm của chúng tôi là sẽ đóng cửa Kaesong trong trường hợp xấu nhất", tờ báo trích lời một quan chức Hàn Quốc giấu tên cho biết.

Tờ báo còn nói thêm chính phủ đang xem xét đền bù các công ty bị thua lỗ tại Kaesong nếu khu công nghiệp bị đóng cửa.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ thống nhất Hàn Quốc Kim Ho-Nyoun nói chính phủ chưa tính tới chuyện đóng cửa khu công nghiệp. "Quan điểm của chúng tôi là cứu Kaesong".

Nữ phát ngôn viên Bộ thống nhất Lee Jong-joo phát biểu trong cuộc họp báo ngày 16/5 rằng, Hàn Quốc sẽ tiếp tục tìm kiếm các cuộc đàm phán với Triều Tiên, mặc dù Seoul chưa trả lời một đề nghị gặp nhau vào tuần tới.

Hôm thứ 6, Triều Tiên đã thông báo với phía Hàn Quốc rằng tất cả các hợp đồng đang được thực hiện tại Kaesong đều không còn hiệu lực. Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ thiết lập các quy định mới về thuế, tiền thuê đất và lương cho công nhân Triều Tiên và nếu Hàn Quốc không chấp nhận thì hãy rút khỏi khu công nghiệp.

Động thái này của Bình Nhưỡng là một cú sốc lớn đối với khu công nghiệp được xem là biểu tượng cho sự hòa giải giữa hai miền Triều Tiên, mặc dù trước đó Bình Nhưỡng đã có các bước đi gây tổn hại tới Kaesong nhằm phản đối lập trường cứng rắn của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak.

Hiện có trên 100 công ty Hàn Quốc đang hoạt động tại Kaesong, nơi có khoảng 38.000 lao động Triều Tiên, sản xuất tất cả mọi thứ từ đồ điện tử, đồng hồ cho tới giày dép, đồ dùng gia đình, cung cấp một nguồn thu lớn cho Triều Tiên.

An Bình
Theo AP