1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc kêu gọi giảm căng thẳng ở Biển Đông

(Dân trí) - Tình hình căng thẳng tại Biển Đông tiếp tục gây quan ngại lớn cho dư luận khu vực và thế giới, buộc Hàn Quốc hôm qua cũng đã phải lên tiếng kêu gọi thực thi nỗ lực giảm thiểu căng thẳng ở vùng biển này.

Hàn Quốc kêu gọi giảm căng thẳng ở Biển Đông
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Noh-Kwang-il kêu gọi Trung Quốc giảm thiểu căng thẳng ở Biển Đông (Ảnh: Yonhap)

Các hãng truyền thông hàng đầu của Hàn Quốc như Yohap, Korea Herald dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này hối thúc các bên nỗ lực đạt được giải pháp hòa bình cho tình trạng căng thẳng đang gia tăng ở Biển Đông liên quan đến việc Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo.

Quan chức trên nhấn mạnh hòa bình và ổn định trong khu vực có ý nghĩa quan trọng đối với Hàn Quốc.

“Bảo vệ quyền tự do hàng hải là điều không thể thiếu đối với ổn định và phát triển ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương”, người phát ngôn Noh-Kwang-il nói.

Ông cũng nêu rõ Seoul mong muốn các bên liên quan thực hiện một cách đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về cách ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC), một văn kiện được Trung Quốc và ASEAN ký năm 2002.

Hàn Quốc là quốc gia mới nhất trong khu vực bày tỏ quan ngại về các hoạt động đẩy mạnh xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông, động thái thể hiện rõ ý đồ muốn độc chiếm vùng biển giàu tài nguyên và có vị trí địa chiến lược này.

Trước đó một ngày, đích thân Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tư lệnh Hạm đội 7 Hải quân Mỹ Robert Thomas cũng đã trực tiếp cảnh báo hoạt động xây đảo bất hợp pháp của Trung Quốc ở Biển Đông và yêu cầu Bắc Kinh phải lập tức chấm dứt ngay hoạt động này.

Nhiều nhà lãnh đạo khác trong khu vực và thế giới cũng bày tỏ những lo ngại tương tự tại Đối thoại an ninh Shangri-La 2015 ở Singapore hôm 31/5, do lo ngại những hành động gây hấn của Bắc Kinh sẽ làm nảy sinh xung đột nếu mọi việc vượt tầm quyển soát.

Vũ Anh
Theo Korea Herald, Yonhap