1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc giáo dục bắt buộc về đảo tranh chấp với Nhật

(Dân trí) - Trong thông cáo phát đi ngày 26/2, một ngày sau khi tân Tổng thống Hàn Quốc nhậm chức, Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết, bắt đầu từ tháng 3 này, học sinh ở tất cả các trường học sẽ được học về quần đảo Dokdo(Takeshima), quần đảo tranh chấp với Nhật.

  

Phía sau động thái thăm đảo tranh chấp của Tổng thống Hàn Quốc

Tổng thống Lee Myung-bak nói chuyện với một cảnh sát trong chuyến thăm quần đảo Takeshima/Dokdo hôm 10/8/2012. 

 

Theo dự kiến, chương trình giáo dục nhằm tăng cường “nhận thức đúng đắn về lịch sử và lãnh thổ” trong dân chúng Hàn Quốc sẽ được giảng dạy trong tất cả các trường tiểu học và trung học trên toàn quốc – tức là từ cấp 1 cho đến cấp 3, từ tháng 3 này và bắt buộc phải có 10 tiết mỗi năm.

 

Nội dung học sẽ gồm sự kiện lịch sử về quần đảo Dokdo, những kiến thức căn bản về tranh chấp với các láng giềng, và tầm quan trọng của việc bảo vệ quần đảo này.

 

Thực ra, chủ trương giáo dục về Dokdo của Hàn Quốc đã có từ năm 2011 nhưng cho tới nay mới có hướng dẫn cụ thể. Dokdo/ Takeshima nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản, hiện do Seoul quản lý và cho đồn trú một đội cảnh sát, song Tokyo cũng tuyên bố chủ quyền.

 

Tranh chấp dai dẳng bấy lâu bùng phát vào năm 2012, khi Tổng thống Hàn Quốc khi đó Lee Myung Bak đã đích thân đến thăm đảo. Căng thẳng ngoại giao giữa hai nước lại bị đẩy lên mức mới, khi 500 người Nhật đã tổ chức mít tinh ngày Takeshima, với sự tham dự của một đại diện của chính quyền Tokyo vào tuần trước. Đáp tra, hàng trăm người Hàn Quốc đã biểu tình trước Đại sứ quán Nhật Bản ở Seoul, đồng thời một hiệp hội chủ tiệm tạp hóa Hàn Quốc đã kêu gọi tẩy chay hàng Nhật, trong đó có bia Asahi và thuốc lá Mild Seven.

 

Quyết định thúc đẩy giáo dục chủ quyền được ban hành trong bối cảnh bà Park Geun-Hye vừa lên nhậm chức, thay cho người tiền nhiệm Lee Myung Bak.

 

Ngoài việc giảng dạy trong trường học, theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, chính quyền Seoul đang cân nhắc khả năng tổ chức một triển lãm về Dokdo tại càng nhiều trường học càng tốt, kể cả tại những ngôi làng nhỏ. Bộ Giáo dục Hàn Quốc cũng không loại trừ việc phát hành một tập sách nhằm hướng dẫn cách dạy cho trẻ em về vấn đề chủ quyền này.

 

Vũ Quý

Theo AP, AFP