1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc “cự tuyệt” điều tra chung vụ máy bay do thám với Triều Tiên

(Dân trí) - Hàn Quốc hôm nay 15/4 đã thẳng thừng bác bỏ một đề nghị của Triều Tiên nhằm tiến hành một vụ điều tra chung về các máy bay không người lái mà Seoul khẳng định là được Bình Nhưỡng đưa tới Hàn Quốc với mục đích do thám.

Một máy bay do thám lạ rơi tại Hàn Quốc.

Một máy bay do thám lạ rơi tại Hàn Quốc.
 
Hàn Quốc hồi tuần trước cho biết nước này tin rằng Triều Tiên là chủ nhân của 3 máy bay do thám không người lái vốn rơi xuống các khu vực tại Hàn Quốc, gần biên giới với Triều Tiên.

Phản ứng về đề xuất của Triều Tiên nhằm điều tra chung vụ máy bay do thám, một quan chức từ phủ tổng thống cho biết: “Không thể nào một nghi nghạm lại được phép điều tra bằng chứng về chính hành động phạm tội của mình”.

Quan chức nói thêm rằng Hàn Quốc sẽ tiếp tục các cuộc điều tra về vụ máy bay do thám theo cách thức khoa học để chứng minh rằng chúng xuất phát từ Triều Tiên.

Các bình luận của quan chức trên diễn ra sau khi Bộ quốc phòng quốc gia quyền lực của Triều Tiên lên tiếng cáo buộc Hàn Quốc bịa đặt vụ việc.

Phát ngôn viên Bộ quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok cho biết trong một cuộc họp báo rằng Triều Tiên đã bóp méo các sự thật cơ bản về các máy bay do thám để che đậy các hành động khiêu khích.

“Đề nghị của Triều Tiên nhằm mở một cuộc điều tra về vụ máy bay do thám là một chiến thuật tâm lý tầm thường nhằm chia rẽ Hàn Quốc. Điều đó không đáng phải xem xét”, ông Kim nói.

Trong khi đó, hôm qua 14/4, một nhóm chuyên gia Mỹ về máy bay do thám và công nghệ phần mềm đã tới Seoul để trợ giúp các nhân viên điều tra Hàn Quốc phân tích dữ liệu định vị toàn cầu của các máy bay do thám bị rơi, điều mà giới chức nói là có thể cung cấp đầu mối về nguồn gốc của máy bay.

An Bình
Theo Yonhap