1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc "trả giá đắt" vì vu khống

(Dân trí) - Triều Tiên hôm nay đã lên tiếng cảnh báo Hàn Quốc rằng sẽ phải “trả giá đắt” cho những chỉ trích nhằm vào hệ thống chính trị và chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, cáo buộc Seoul vi phạm một thỏa thuận không nói xấu.

Người dân Hàn Quốc xem bản tin về các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.
Người dân Hàn Quốc xem bản tin về các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.
 
Cảnh báo trên từ Ủy ban tái thống nhất hòa bình Triều Tiên (CPRK) diễn ra ít ngày sau khi Bình Nhưỡng chỉ trích các đề xuất tái thống nhất hai miền của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye là “giấc mơ giữa ban ngày của một người tâm thần”.

Bà Park hôm nay lại một lần nữa trở thành tâm điểm giận dữ của Triều Tiên, khi CPRK chỉ trích các bình luận mà bà Park đưa ra gần đây.

Trong chuyến thăm châu Âu mới đây, Tổng thống Hàn Quốc đã nói rằng nguyên liệu hạt nhân của Bình Nhưỡng có thể rơi vào tay những kẻ khủng bố và cảnh báo về một thảm họa kiểu Chernobyl tại khu phức hợp hạt nhân chính của Triều Tiên.

“Quân đội và người dân Triều Tiên… sẽ không bao giờ dung thứ cho các nỗ lực của lực lượng thù định nhằm lăng mạ hệ thống và sẽ khiến họ phải trả giá đắt cho những bình luận liều lĩnh”, KCNA trích tuyên bố của CPRK.

Tuy nhiên, tuyên bố của CPRK không nói rõ “giá đắt” có nghĩa là gì.
 
Trước đó, hồi tháng 2, hai miền Triều Tiên đã nhất trí ngừng các hành động vu khống lẫn nhau trong cuộc đàm phán cấp cao đầu tiên sau 7 năm.
 
Không liên quan tới 3 máy bay do thám rơi ở Hàn Quốc
 
Một máy bay do thám rơi tại Hàn Quốc mà Seoul tin là của Triều Tiên.

Một máy bay do thám rơi tại Hàn Quốc mà Seoul tin là của Triều Tiên.
 
Triều Tiên hôm nay cũng thẳng thừng bác bỏ mọi liên quan đối với 3 máy bay do thám rơi tại Hàn Quốc và cáo buộc Seoul bịa ra thông tin này để bôi nhọ Bình Nhưỡng.
 
Hồi tuần trước, Bộ quốc phòng Hàn Quốc khẳng định rằng 3 máy bay do thám được tìm thấy tại nước này trong những tuần gần đây có nguồn gốc từ Triều Tiên. Xác 3 chiếc máy bay được tìm thấy tại 3 địa điểm khác nhau, trong đó có đảo Baengnyeong gần lãnh hải tranh chấp giữa 2 miền Triều Tiên.

Bộ quốc phòng nói thêm, một cuộc phân tích các mảnh vỡ đã chỉ ra bằng chứng rõ ràng rằng chúng xuất phát từ miền bắc.

Trong lời bác bỏ thẳng thừng đầu tiên, Ủy ban tái thống nhất hòa bình Triều Tiên (CPRK) ngày 14/4 cho biết cáo buộc của Hàn Quốc là không có cơ sở.

“Các lực lượng thù địch đang đẩy mạnh các chiến dịch bôi nhọ và vu khống bằng cách bịa đặt vụ việc máy bay do thám lố kịch”, CPRK cho biết trong một tuyên bố được hãng thông tấn chính thức KCNA của Triều Tiên đăng tải.

“Đó một âm mưu xấu xa nhằm bịa đặt một vụ việc Cheonan thứ hai”, tuyên bố nói thêm, liên hệ tới vụ đắm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc hồi năm 2010, làm 46 thủy thủ thiệt mạng.

Cuộc điều tra của một ủy ban quốc tế do Hàn Quốc đứng đầu đã kết luận rằng tàu Cheonan bị chìm vì một ngư lôi từ tàu ngầm Triều Tiên. Bình Nhưỡng đã kịch liệt bác bỏ cáo buộc này.

 
An Bình
Theo AFP, Yonhap