1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc chi 3,6 triệu USD lắp ra-đa theo dõi các vụ đào tẩu từ Triều Tiên

(Dân trí) - Hàn Quốc sẽ triển khai các ra-đa do thám trên một hòn đảo ở phía tây bắc nhằm tăng cường giám sát Triều Tiên sau hàng loạt vụ đào tẩu ở bờ biển phía tây.

Một binh sĩ Hàn Quốc đứng gác trên một hòn đảo gần Triều Tiên.

Một binh sĩ Hàn Quốc đứng gác trên một hòn đảo gần Triều Tiên.
 
Một quan chức quân đội cấp cao tiết lộ với hãng tin Yonhap ngày 3/1 rằng chính phủ Hàn Quốc đã chi 3,8 tỷ won (3,6 triệu USD) để bố trí 6 ra-đa do thám tầm ngắn trên đảo Gyodong ở Hoàng Hải trong năm nay.

Đảo Gyodong, với dân số khoảng 5.000 người, có tầm quan trọng chiến lược khi chỉ nằm cách vĩ tuyến 38 vốn chia tách hai miền Triều Tiên 20 km.

Mặc dù lực lượng thủy quân lục chiến Hàn Quốc cũng đồn trú trên đảo nhưng một số khu vực ven biển trên đảo bị bỏ không mà không có hàng rào thép gai để người dân đánh cá.

“Các ra-đa sẽ tăng cường giám sát Triều Tiên từ đảo Gyodong, vốn được xem là một khu vực dễ bị tấn công”, quan chức quân đội Hàn Quốc giấu tên nói.

Ra-đa có tầm theo dõi tối đa là 5 km và có khả năng giám sát các vật thể di chuyển trong đêm cũng như trong điều kiện thời tiết xấu.

Trước đó, một số công dân Triều Tiên đã đào tẩu sang Hàn Quốc thông qua đảo Gyodong.

Hồi tháng 8 năm ngoái, một người đàn ông Triều Tiên đã trốn sang Hàn Quốc qua đảo Gyodong. Vào tháng 9/2012, một người đàn ông Triều Tiên khác cũng trốn vào đảo này bằng cách bám vào một khúc gỗ vốn bị nước lũ cuốn đi sau các trận bão.

An Bình
Theo Yonhap