1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc chi 1,3 tỷ USD mua máy bay tiếp dầu

(Dân trí) - Hàn Quốc hôm nay đã khởi động tiến trình mua 4 máy bay tiếp dầu trên không trị giá khoảng 1,31 tỷ USD. Các "ông lớn" trong ngành chế tạo máy bay như Boeing và Airbus dự kiến sẽ tham gia cuộc đấu thầu này.

Một chiếc KC-46 Pegasus đang chuẩn bị tiếp nhiên liệu cho một máy bay chiến đấu F-35.

Một chiếc KC-46 Pegasus đang chuẩn bị tiếp nhiên liệu cho một máy bay chiến đấu F-35.
 
Hợp đồng trên nằm trong khuôn khổ các nỗ lực của Hàn Quốc nhằm tăng cường phòng thủ trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại khu vực Đông Bắc Á vì các tranh chấp hàng hải giữa các quốc gia láng giềng như Trung Quốc và Nhật Bản, đồng thời nhằm đề phòng Triều Tiên.

Trong một tuyên bố ngày 31/3, Cơ quan chương trình thu mua quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) cho hay việc mua sắm sẽ được tiến hành thông qua quá trình đầu thầu cạnh tranh và thời hạn chót để gửi đơn dự thầu là ngày 30/6.

Tập đoàn Boeing dự kiến sẽ gửi đơn dự thầu với một máy bay được dựa trên phiên bản Boeing 767 như KC-46 Pegasus, trong khi hãng Airbus được dự đoán sẽ tham gia dự thầu với máy bay tiếp liệu đa năng A330, hai nguồn tin trong ngành công nghiệp hàng không tiết lộ.

Các công ty khác có thể cũng quyết định tham gia với các máy bay thương mại được cải tiến thành máy bay tiếp nhiên liệu.

DAPA dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào ngày 8/4 để thông báo về các yêu cầu đối với những công ty quan tâm. Hàn Quốc muốn ký kết thỏa thuận vào cuối năm nay.

Hàn Quốc hi vọng các máy bay tiếp dầu sẽ gia tăng thời gian hoạt động trên không của các máy bay chiến đấu thêm 1 giờ.

An Bình
Tổng hợp