1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên dùng máy bay không người lái do thám biên giới

(Dân trí) - Hàn Quốc ngày 2/9 cáo buộc Triều Tiên sử dụng máy bay được cho là không người lái do thám ở khu vực biên giới. Cáo buộc được đưa ra sau khi 2 nước tiến hành cuộc đàm phán tháo gỡ căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên hồi tuần trước.

 

Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên dùng máy bay không người lái do thám biên giới - 1

Hình ảnh mô phỏng một thiết bị bay không người lái được trưng bày ở Bình Nhưỡng (Ảnh: Telegraph)

Thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết một radar của nước này đã phát hiện thấy một thiết bị bay nghi là không người lái hôm 22/8 ở khu vực phi quân sự (DMZ).

Trong thông báo, người phát ngôn của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc nói: “Chúng tôi phát hiện thấy thiết bị bay đó tiến sát tới khu vực DMZ vài lần, nhưng Hàn Quốc quyết định không đánh chặn thiết bị này”.

Các chuyến bay do thám được cho là nhằm quan sát các vị trí đóng quân của quân đội Hàn Quốc ở khu vực dọc biên giới trong thời điểm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tăng cao.

Sự xuất hiện của thiết bị bay này buộc Hàn Quốc phải ra lệnh cảnh báo và điều một máy bay trực thăng tấn công và máy bay chiến đấu có nhiệm vụ bắn hạ mục tiêu. Tuy nhiên, kế hoạch này đã không thành công.

Hồi tháng 9 năm ngoái, một ngư dân Hàn Quốc đã tìm thấy mảnh vỡ của một máy bay không người lái của Triều Tiên khi đi đánh bắt tại khu vực biển Hoàng Hải.

Trước đó vài tháng, đã xảy ra các vụ tai nạn của máy bay  không người lái được trang bị thiết bị theo dõi ở 3 địa điểm khác nhau tại khu vực DMZ.

Sau một cuộc điều tra chung với Mỹ, Hàn Quốc khẳng định những máy bay không người lái gặp nạn được điều khiển từ Triều Tiên và có nhiệm vụ theo dõi các khu vực quân sự của Hàn Quốc.

Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đã bác bỏ cáo buộc của Seoul, đồng thời khẳng định vấn đề này chỉ được sáng tỏ khi có bằng chứng “rõ ràng”.

Các chuyến bay của thiết bị nêu trên diễn ra sau khi hai miền Triều Tiên nhất trí tiến hành cuộc đàm phán nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

Theo thỏa thuận đạt được hồi tuần trước, Hàn Quốc đồng ý ngưng các chương trình phát thanh phản đối Bình Nhưỡng, trong khi phía Triều Tiên bày tỏ sự hối tiếc trước vụ nổ mìn làm hai binh sĩ Hàn Quốc bị thương.

Ngọc Anh

Theo AFP

 

Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên dùng máy bay không người lái do thám biên giới - 2