1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc: 50 tàu ngầm Triều Tiên đã quay lại căn cứ

(Dân trí) - Khoảng 50 tàu ngầm Triều Tiên từng được điều động tới tiền tuyến sau những căng thẳng giữa hai miền gần đây đang quay trở lại căn cứ, sau khi Bình Nhưỡng và Seoul đạt thỏa thuận hạ nhiệt căng thẳng, nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho biết.

north-korean-sub-b59f5
Triều Tiên được tin là đang sở hữu hơn 70 tàu ngầm (Ảnh: AFP)

Trước đó hơn 50 trong tổng số 70 tàu ngầm của Triều Tiên được phía Hàn Quốc khẳng định đã rời căn cứ để lên đường làm nhiệm vụ, sau khi Bình Nhưỡng đe dọa “chiến tranh toàn diện” với Seoul, đồng thời yêu cầu quân đội sẵn sàng chiến đầu.

“Khoảng 50 tàu ngầm từng rời khỏi căn cứ hôm 21/8 đã có dấu hiệu quay trở về nơi neo đậu”, một nguồn tin quân sự khẳng định với hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, và cho biết thêm trước đó các tàu này di chuyển trong vùng biển nội địa của Triều Tiên.

Một số nguồn tin quân sự khác cho rằng việc tàu ngầm Triều Tiên quay lại căn cứ có thể liên quan tới cơn bão Goni, đang hướng về bán đảo này, hoặc các tàu không đủ năng lực thực hiện hành trình dưới mặt nước.

Tàu ngầm Triều Tiên được tin là có thể lặn dưới nước tối đa 3 ngày trước khi phải nổi lên để bổ sung ôxy, và dễ bị các hệ thống do thám phát hiện.

Giới chức Hàn Quốc khẳng định vẫn sẽ tiếp tục các hoạt động tuần tra chống tàu ngầm nhằm đề phòng khả năng tàu ngầm Triều Tiên vượt qua Đường giới hạn phía Bắc để xuống phía nam.

Hải quân Triều Tiên được tin là đang sở hữu 77 tàu ngầm, với nhiều mức tải trọng như 1800 tấn, 325 tấn và 130 tấn. Ngoài ra nước này mới đây dường như đã đóng thành công một tàu ngầm tải trọng 2000 tấn, có thể phóng tên lửa đạn đạo.

Việc các tàu ngầm trở lại căn cứ diễn ra chỉ ít giờ sau khi hai miền Triều Tiên đạt được thỏa thuận về cách thức hạ nhiệt căng thẳng quân sự, sau các cuộc đàm phán marathon suốt từ cuối tuần trước.

Theo Yonhap, Triều Tiên đã bày tỏ lấy làm tiếc về vụ nổ mìn đối với binh sỹ Hàn Quốc, và cam kết không lặp lại các hành động khiêu khích. Trong khi đó Hàn Quốc quyết định ngừng phát thanh chương trình tuyên truyền chống Triều Tiên tại biên giới.

Thanh Tùng

Theo Yonhap