1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hamas tuyên bố bắt được "mật vụ biển" của Israel

Thanh Thành

(Dân trí) - Lực lượng Hamas của Palestine tuyên bố đã bắt giữ một con cá heo nghi của Israel được gắn các thiết bị gián điệp và có khả năng tấn công.

Hamas tuyên bố bắt được mật vụ biển của Israel - 1

Theo trang phân tích quốc phòng HISutton, thiết bị này có hình nón và có thể được gắn vào mõm cá heo (Ảnh: Daily Mail)

Theo Dailymail, trong bài đăng lên trang mạng, Hamas đính kèm theo một video cho thấy 'các vũ khí có khả năng giết người" được tìm thấy từ con "cá heo gián điệp" mà họ nói là của Israel.

Nói trong đoạn video, người phát ngôn Hamas Abu Hamza cho biết, một trong những thành viên của lực lượng đã phát hiện ra con cá heo này trên biển. Khi đó, đơn vị hải quân của Hamas bị con cá heo bám theo.

Israel có hạm đội tàu ngầm lớp Dolphin (Cá heo), nhưng video của Hamas cho thấy rõ, lực lượng này đã phát hiện con cá heo thật chứ không phải tàu quân sự.

Hình ảnh từ video cũng cho thấy con cá heo được gắn một vũ khí giống như súng. Vũ khí này có hình dáng giống các thiết bị được sử dụng trong thử nghiệm hải quân của Nga, Mỹ và Ukraine với chương trình về động vật biển có vú.

Theo trang phân tích quân sự Hisutton, thiết bị trên có thể được gắn vào mõm của con cá heo, có khả năng tấn công các máy bay chiến đấu của Hamas.

Israel đã chưa phản hồi về các cáo buộc trên. Đây không phải lần đầu tiên nhóm vũ trang của Palestine tuyên bố Israel đang vũ khí hóa động vật.

Vào năm 2015, Hamas tuyên bố bắt được một trong những cá heo gián điệp của Israel sau khi phát hiện có luồng sóng di chuyển bên ngoài cảng ở Gaza.

Các cơ quan truyền thông của Israel vào thời điểm đó đã đưa tin rằng, loài động vật có vú sống dưới nước này được tìm thấy với "thiết bị do thám", bao gồm bộ điều khiển từ xa, máy ảnh và một vũ khí giống như một cây lao được cho là có khả năng giết chết hoặc gây tổn thương nghiêm trọng một ai đó.

Nó đã được đưa vào bờ và kiểm tra, mặc dù không có bức ảnh nào về "mật vụ biển" này được công bố. Vào thời điểm đó, hãng tin Ả rập Al-Quds cho biết, con cá heo đã bị lực lượng an ninh Israel tận dụng biến thành "kẻ sát nhân". Báo cáo cho biết thêm việc sử dụng cá heo cho các nhiệm vụ gián điệp cho thấy sự Israel "đứng ngồi không yên" trước việc Hamas thành lập đơn vị tác chiến hải quân.

Israel trước đây đã từng bị cáo buộc khai thác động vật cho mục đích gián điệp. Năm 2013, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, những con chim của Israel được gắn thiết bị theo dõi để thực hiện các nhiệm vụ gián điệp.

Vào năm 2012, một con đại bàng có gắn thẻ của Israel bị tóm ở Sudan và bị nghi là gián điệp của Cơ quan Tình báo của Israel (Mossad).

Chính quyền Ả rập Xê út năm 2011 cũng đã bắt giữ một con kền kền vì tình nghi hoạt động gián điệp cho Israel sau khi nhầm thiết bị theo dõi mà nó mang theo với một thiết bị gián điệp. Và một năm trước đó, một quan chức Ai Cập cho biết, những con cá mập do Israel kiểm soát có thể liên quan đến một số vụ tấn công du khách du ở Biển Đỏ.

Vụ việc năm 2015 đánh dấu những cáo buộc đầu tiên về việc Israel đang sử dụng cá heo cho các nhiệm vụ gián điệp.