1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hamas muốn ngừng bắn hoàn toàn ở Gaza

Minh Phương

(Dân trí) - Một lãnh đạo cấp cao của Hamas cho biết lực lượng này muốn một "lệnh ngừng bắn hoàn toàn và toàn diện" ở Dải Gaza trong bối cảnh xung đột với Israel chuẩn bị bước sang tháng thứ 5.

Hamas muốn ngừng bắn hoàn toàn ở Gaza - 1

Xung đột Israel - Hamas ở Gaza đã kéo dài 4 tháng (Ảnh: AFP).

"Trước hết, chúng tôi đang nói về một lệnh ngừng bắn hoàn toàn và toàn diện, chứ không phải một lệnh ngừng bắn tạm thời", Taher al-Nunu, một quan chức cấp cao của Hamas, nói với AFP ngày 29/1.

Quan chức này cho biết thêm rằng, khi ngừng giao tranh, các bên có thể thảo luận những vấn đề khác, trong đó có vấn đề trao trả con tin.

Bình luận trên được đưa ra sau khi giới chức Qatar, một bên trung gian hòa giải, cho hay họ đang đề xuất một khung thỏa thuận ngừng bắn tạm thời.

Qatar cùng với Ai Cập và Mỹ đã dẫn dắt nỗ lực hòa giải kể từ khi xung đột giữa Hamas và Israel nổ ra hồi tháng 10 năm ngoái ở Dải Gaza.

Hôm 29/1, Thủ tướng Qatar heikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, nói rằng, các cuộc họp tại Paris với Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ Bill Burns, giới chức an ninh Israel và Ai Cập đã đưa ra một khung thỏa thuận ngừng bắn theo từng giai đoạn ở Gaza.

Theo khung thỏa thuận này, các con tin là phụ nữ và trẻ em bị Hamas bắt giữ sẽ được trả tự do đầu tiên. Thỏa thuận cũng cho phép hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza.

Các bên hy vọng chuyển đề xuất trên đến Hamas và hối thúc họ tham gia tích cực và mang tính xây dựng vào quá trình này. Hiện chưa rõ Hamas đã nhận được đề xuất từ Qatar hay chưa.

Hamas tấn công vào Israel hôm 7/10/2023, khiến khoảng 1.140 người ở Israel thiệt mạng, chủ yếu là người dân. Lực lượng này cũng bắt khoảng 250 con tin từ Israel đưa sang Dải Gaza. Israel ước tính hiện còn khoảng 130 con tin vẫn ở Gaza.

Israel đã mở chiến dịch quân sự để đáp trả Hamas. Giao tranh kéo dài 4 tháng qua khiến hơn 26.000 người ở Gaza thiệt mạng.

Theo AFP