1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hạm đội Bắc Hải Trung Quốc “khoe” sức vóc trên Hoàng Hải

(Dân trí) - Hạm đội Bắc Hải của Hải quân Trung Quốc đã “khoe” sức vóc trong cuộc tập trận kéo dài 5 ngày tại Hoàng Hải, vùng biển Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành cuộc tập trận chung vào tháng trước và bị chính Trung Quốc phản đối.

 

Tàu thuộc Hạm đội Bắc Hải của hải quân Trung Quốc tập bắn đạn thật trên Hoàng Hải ngày 5/9.
Tàu thuộc Hạm đội Bắc Hải của hải quân Trung Quốc tập bắn đạn thật trên Hoàng Hải ngày 5/9.
 
Theo Tân Hoa xã, Hạm đội Bắc Hải đã tiến hành bắn đạn thật trong suốt ngày thứ bảy, ngoài khơi Thanh Đảo, bờ biển miền đông nước này.
 
 
Tàu thuộc Hạm đội Bắc Hải của hải quân Trung Quốc tập bắn đạn thật trên Hoàng Hải ngày 5/9.
 
Tàu thuộc Hạm đội Bắc Hải của hải quân Trung Quốc tập bắn đạn thật trên Hoàng Hải ngày 5/9.

Nhiều máy bay chiến đấu, tàu chiến, và các loại vũ khí được sử dụng trong cuộc tập trận lần này đã được hé lộ tại cuộc diễu binh ngày quốc khánh Trung Quốc 1/10 năm ngoái, Tân Hoa xã cho hay.

 

Tàu thuộc Hạm đội Bắc Hải của hải quân Trung Quốc tập bắn đạn thật trên Hoàng Hải ngày 5/9.

“Đây là cuộc tập trận thường niên, chủ yếu là các tàu tập bắn pháo”, Tân Hoa xã dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Trung Quốc trước đó cho hay.

 

Mỹ và Hàn Quốc dự kiến sẽ tiến hành một đợt tập trận chung mới trên Hoàng Hải từ chủ nhật này, trong một cuộc biểu dương lực lượng thường kỳ trước Triều Tiên kể từ vụ đắm tàu chiến Hàn Quốc vào tháng 3/2010.

 

Tàu thuộc Hạm đội Bắc Hải của hải quân Trung Quốc tập bắn đạn thật trên Hoàng Hải ngày 5/9.

Các cuộc tập trận có sự tham gia của Mỹ trên Hoàng Hải luôn bị xem là nhạy cảm bởi chúng diễn ra ngay sát sườn Trung Quốc và vùng biển tranh chấp giữa hai miền Triều Tiên.

 

Tàu thuộc Hạm đội Bắc Hải của hải quân Trung Quốc tập bắn đạn thật trên Hoàng Hải ngày 5/9.

Trung Quốc đã lên tiếng phản đối ý tưởng Mỹ triển khai một nhóm tàu sân bay tuần tra vùng biển gần bờ biển nước này, mặc dù Lầu Năm Góc cho biết cuộc tập trận chống tàu ngầm vào tháng này không có sự tham gia của tàu sân bay.

 

Tàu thuộc Hạm đội Bắc Hải của hải quân Trung Quốc tập bắn đạn thật trên Hoàng Hải ngày 5/9.

Trong khi Trung Quốc tiến hành tập trận, tư lệnh quân Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) công du Bình Nhưỡng và hội kiến với nhà lãnh đạo Kim Yong-nam, cam kết tăng cường trao đổi quân sự. Ông Zhang là tư lệnh quân khu Thẩm Dương, giáp giới Triều Tiên.

 

Tàu thuộc Hạm đội Bắc Hải của hải quân Trung Quốc tập bắn đạn thật trên Hoàng Hải ngày 5/9.

Hồi tháng 7, Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành cuộc tập trận hải quân và không quân lớn ở Hoàng Hải, bất chấp phản đối của Bắc Kinh.

 

Cuối tháng 7, Trung Quốc cũng tiến hành cuộc tập trận hải quân, không quân và bắn pháo riêng, tuy nhiên không rõ có phải cuộc tập trận này là “đáp trả” cuộc tập trận Mỹ-Hàn hay không.

 

Tàu thuộc Hạm đội Bắc Hải của hải quân Trung Quốc tập bắn đạn thật trên Hoàng Hải ngày 5/9.

Trong khi đó, tháng trước Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận chống tàu ngầm lớn chưa từng có, trong đó có tập bắn đạn thật gần biên giới tranh chấp trên Hoàng Hải,  khiến Triều Tiên cũng khai hỏa dàn pháo xạ ven biển của mình. Tháng trước, Mỹ và Hàn Quốc cũng tiến hành cuộc tập trận chung hàng năm kéo dài 10 ngày trên đất liền.

 

Vũ Quý

Tổng hợp