1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hải quân Trung Quốc tập trận chung với Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo hải quân nước này sẽ tham gia cuộc tập trận chung với Nga và một số nước trong tuần này.

Hải quân Trung Quốc tập trận chung với Nga - 1

Tàu khu trục Trung Quốc khai hỏa trong cuộc tập trận chung với Nga ở biển Hoàng Hải năm 2012 (Ảnh: AP).

"Theo thỏa thuận của lực lượng vũ trang Nga, Trung Quốc, Iran và các nước khác, lực lượng hải quân của Trung Quốc, Iran, Nga và các nước khác sẽ tiến hành cuộc tập trận hải quân chung "Vành đai an ninh biển 2023" ở Vịnh Oman từ ngày 15-19/3", Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo trên WeChat.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, cuộc tập trận được tiến hành dựa trên các cuộc tập trận hàng hải chung giữa 3 quốc gia được tổ chức vào năm 2019 và 2022.

Reuters dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến thăm Nga vào tuần tới. Nhà lãnh đạo Trung Quốc dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Thông tin về chuyến thăm của lãnh đạo Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine bước sang năm thứ hai khi hai bên tiếp tục giao tranh khốc liệt, các cuộc hòa đàm bế tắc.

Trung Quốc được cho là đang thúc đẩy vai trò trung gian đàm phán nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine. Bắc Kinh đã công bố kế hoạch hòa bình gồm 12 điểm về cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Mỹ và phương Tây gần đây bày tỏ quan ngại về việc Trung Quốc được cho là cân nhắc cấp vũ khí sát thương cho Nga. Tuy nhiên Bắc Kinh đã lên tiếng bác bỏ thông tin này, đồng thời chỉ trích phương Tây đang "đổ thêm dầu vào lửa" khi tiếp tục viện trợ quân sự cho Kiev.

Theo Sputnik