1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hải quân Philippines mạnh tay hiện đại hóa trong năm 2015

(Dân trí) - Philippines sẽ tiến hành các biện pháp nhằm tăng cường khả năng của hải quân nước này trong năm năm tới, trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc gia tăng vì tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.

Hải quân Philippines mạnh tay hiện đại hóa trong năm 2015

Phó Tư lệnh Hải quân Philippines, Thiếu tướng Caesar Taccad cho biết: “Hiện đại hóa hải quân đang là nhiệm vụ cấp bách cần phải thực hiện để tăng cường khả năng phòng vệ và bảo vệ chủ quyền. Những sự kiện trên biển trong thời gian qua là những dấu hiệu cho thấy chúng ta cần phải khẩn trương thực hiện quá trình hiện đại hóa”.

Thiếu tướng Taccad cũng thừa nhận Hải quân Philippines hiện còn kém xa lực lượng hải quân của nhiều nước trong khu vực khi chỉ có khoảng 100 loại tàu chiến, trong đó chỉ có 2/3 số này là đang hoạt động.
  
Theo khoản ngân sách cấp cho quân đội Philippines để hiện đại hóa trị giá 28 tỷ peso (262 triệu USD), hải quân nước này đã mua 2 tàu tuần tra lớp Hamilton từ Mỹ và ba trực thăng AW109 cùng nhiều loại vũ khí cho lực lượng Lính thủy đánh bộ.

Dự kiến, Hải quân Philippines sẽ đạt được thỏa thuận mua thêm hai tàu khu trục và hai trực thăng chống ngầm trong năm 2015.

Thiếu tướng Taccad cho biết: “Tàu khu trục sẽ giúp Hải quân Philippines duy trì được sự cân bằng và tăng cường khả năng phòng vệ trước những nguy cơ tiềm ẩn hiện nay. Ngoài ra, những loại vũ khí mới này có thể được sử dụng để thực hiện các hoạt động khác của chính phủ như hỗ trợ nhân đạo hay các công tác cứu nạn cứu hộ”. 

Ngoài ra, ông Taccad cũng không loại trừ khả năng Hải quân Philippines mua tàu ngầm trong thời gian tới.

Ngọc Anh
Theo Kyodo