1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hải quân Mỹ tham gia tấn công phiến quân Houthi ở Yemen

(Dân trí) - Hải quân Mỹ ngày 31/3 đã tham gia hỗ trợ cuộc không kích do liên quân quốc tế phát động nhằm vào nhóm phiến quân Houthi ở Yemen.

Máy bay chiến đấu của quân đội Mỹ (Ảnh:
Máy bay chiến đấu của quân đội Mỹ (Ảnh: US Air Force)
 
Một nguồn tin cho biết các tàu chiến Mỹ đã tấn công vào những vị trí chiến lược mà phiến quân Houthi kiểm soát ở thủ đô Sanaa.

"Tàu chiến Mỹ đã tham gia vào cuộc không kích hôm 31/3. Họ đã phóng một quả tên lửa để phá hủy một trung đoàn tên lửa đầy sức mạnh của phiến quân Houthi", nguồn tin cho biết thêm.

Ngoài ra, Mỹ cũng hỗ trợ các cuộc không kích sau khi Ả-rập Xê-út cùng các đồng minh không thể bắn trúng được các mục tiêu là những kho vũ khí của phiến quân Houthi.

Hôm thứ Hai vừa qua, liên quân quốc tế do Saudi Arabia đứng đầu thông báo đã đánh trúng một đơn vị tên lửa của Houthi ở phía Nam thủ đô Sanaa, trong khi các nhân chứng cho biết họ đã thấy lửa cháy dữ dội tại kho vũ khí của Houthi.

Trong một diễn biến khác, Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền Zeid Ra'ad Al Hussein đã cảnh báo Yemen đang đứng trước nguy cơ "sụp đổ".

Tuyên bố của ông Hussein được đưa ra sau khi giới chức y tế thành phố cảng Aden cho biết hệ thống y tế ở đây đã bị tê liệt hoàn toàn bởi chiến sự.

Trong khi đó, các nước đang tiếp tục quá trình sơ tán công dân khỏi Yemen. Ngày 31/3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo nước này đã hoàn tất việc sơ tán công dân của mình khỏi Yemen, với 571 người được đưa an toàn lên tàu hải quân qua Biển Đỏ để tới Djibouti và bay về nước.

Chỉ tính riêng từ ngày 30/3, Tổ chức Di trú quốc tế cho biết đã có ít nhất 40 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương trong một cuộc không kích của phiến quân nhằm vào một trại tị nạn ở tỉnh Hajja, miền Tây Bắc Yemen.

Ngọc Anh
Tổng hợp