1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hải quân Mỹ tập trung cho "chính sách xoay trục" sang châu Á

(Dân trí) - Bộ trưởng Hải quân Mỹ Ray Mabus ngày 11/3 cho biết nước này sẽ triển khai hơn 300 tàu chiến các loại cho các hạm đội hải quân vào năm 2020, bất chấp những khó khăn hiện nay.

Bộ trưởng Mabus thăm Hải quân Trung Quốc (Ảnh:

Bộ trưởng Mabus thăm Hải quân Trung Quốc (Ảnh: US Navy)

Phát biểu trước Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, Bộ trưởng Mabus khẳng định hải quân nước này đang ngày càng phát triển và sẽ có hơn 304 tàu chiến các loại vào năm 2020.

Để đáp ứng mục tiêu trên, hải quân Mỹ đã đề nghị một khoản ngân sách lên tới 161 tỷ USD cho năm tài khóa 2016.

Trong bài phát biểu, Bộ trưởng Mabus đã thông báo chi tiết kế hoạch: "Chúng tôi có kế hoạch mua các tàu ngầm tấn công lớp Virginia với tiến độ 2 năm 1 chiếc trong vòng 10 năm tới. Ngoài ra, hải quân Mỹ cũng sẽ bổ sung những tàu khu trục lớp Arlegigh Burke với tiến độ tương tự".

"Bên cạnh đó, Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục các kế hoạch xây dựng những loại tàu chiến thế hệ mới, có nhiều khả năng với tốc độ cao", Bộ trưởng Mabus khẳng định.  

Bộ trưởng Mabus cũng nhấn mạnh rằng hải quân nước này đã mua tổng cộng 70 tàu chiến và 1.300 máy bay chiến đấu các loại trong năm năm đầu tiên ông giữ cương vị lãnh đạo.

Về chính sách "xoay trục sang châu Á" của hải quân Mỹ, Bộ trưởng Mabus khẳng định 60% lực lượng của các hạm đội Mỹ sẽ đóng tại Thái Bình Dương vào năm 2020.

"Chúng tôi đang dịch chuyển nhiều loại tàu tới phía Đông và Trung của Thái Bình Dương, bao gồm cả kế hoạch triển khai tàu ngầm tấn công ở Guam và bốn tàu tác chiến ven biển Littoral ở Singapore".

"Chúng tôi muốn bảo đảm rằng các hệ thống của quân đội Mỹ ở Thái Bình Dương hoạt động trơn tru. Do đó, chúng tôi quyết định tăng số lượng hệ thống lá chắn tên lửa ở Nhật Bản và tàu tuần tra P-8A đang có đợt làm nhiệm vụ đầu tiên tại khu vực. Về dài hạn, chúng tôi sẽ triển khai thêm 30 loại tàu chiến kiểu này ở vùng biển giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương vào năm 2018", Bộ trưởng Mabus thông báo. 

Ngọc Anh
Theo Diplomat