1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hải quân Mỹ đưa vào biên chế tàu tác chiến cận bờ mới

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Hải quân Mỹ đã đưa vào biên chế tàu tác chiến cận bờ lớp Independence với tên gọi USS Santa Barbara vào ngày 1/4.

Hải quân Mỹ đưa vào biên chế tàu tác chiến cận bờ mới - 1
Tàu chiến cận bờ USS Santa Barbara thuộc lớp Independence của Hải quân Mỹ (Ảnh: Austal).

"Tàu chiến đấu cận bờ là lớp tàu thừa kế di sản của các hộ tống hạm trong Chiến tranh Thế giới thứ 2. Chúng cơ động, linh hoạt và hoàn toàn phù hợp với nhiệm vụ gần bờ cũng như ngoài đại dương. Lớp tàu này thật sự lý tưởng để bảo vệ an ninh hàng hải cũng như thực hiện các sứ mệnh nhân đạo trên toàn cầu.

Chúng ta cần con tàu này cũng như các thủy thủ và binh sĩ thủy quân lục chiến phục vụ trên tàu. USS Santa Barbara, chào mừng đến với Hạm đội Thái Bình Dương", Đô đốc Samuel Paparo, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ phát biểu trong lễ tiếp nhận tàu USS Santa Barbara hôm 1/4.

Đáp lời Đô đốc Paparo, thuyền trưởng Brian Sparks của USS Santa Barabara tin tưởng các thủy thủ của con tàu này là những người mạnh mẽ và đầy quyết tâm.

"Chúng tôi sẵn sàng đi đến mọi nơi để thực hiện nhiệm vụ được giao. Buổi lễ ngày hôm nay là tổng hòa của cả một quá trình làm việc vất vả và quyết tâm của thủy thủ đoàn trong quá trình di chuyển con tàu từ xưởng đóng đến bờ biển bang California", thuyền trưởng Sparks nhấn mạnh.

Hải quân Mỹ đưa vào biên chế tàu tác chiến cận bờ mới - 2
Đô đốc Samuel Paparo, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ phát biểu trong lễ tiếp nhận tàu USS Santa Barbara (Ảnh: Noozhawk).

Tàu USS Santa Barbara rời khỏi nhà máy đóng tàu Austal USA ở Mobile, Alabama hồi cuối năm 2022. Vào giữa tháng 1/2023, sau một hải trình kéo dài hàng ngàn cây số từ bờ biển phía Đông nước Mỹ, vượt qua kênh đào Panama, con tàu này đã cập cảng nhà ở Hueneme, bang California.

Đây là tàu chiến thuộc lớp Independence thứ 16 từng được sản xuất. Phần lớn các tàu trong số này được đưa vào phục vụ trong biên chế Hạm đội Thái Bình Dương nhằm bảo vệ khu vực bờ biển phía Đông nước Mỹ.

Tàu chiến cận bờ lớp Independence là loại tàu cỡ nhỏ, được thiết kế theo kiểu module, có giá thành vừa phải. Nhiệm vụ chủ yếu của loại tàu này là chống lại các mối đe dọa tiềm tàng phi đối xứng như phòng chống các loại tàu thuyền nhỏ chứa vũ khí và chất nổ của lực lượng khủng bố, ngăn chặn buôn bán ma túy và buôn lậu vũ khí, ngăn chặn đối phương tiếp cận bờ biển, hay tiến hành các nhiệm vụ tác chiến ven biển.

Tàu chiến lớp Independence có chiều dài 127,6m, rộng 31,6m cùng độ giãn nước 4,3m. Tốc độ của loại tàu này đạt từ 40 đến 45 hải lý/h và tầm hoạt động khoảng 6.500km. Với thủy thủ đoàn 90 người, tàu USS Independence có thể hoạt động liên tục trên biển trong khoảng 20 ngày.

Theo Defence Blog