1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hải quân Đài Loan tiếp nhận tàu tiếp tế hậu cần lớn nhất

(Dân trí) - Hải quân Đài Loan sáng nay 23/1 đã tiếp nhận tàu tiếp tế hậu cần lớn nhất từ trước đến nay với trị giá gần 128 triệu USD. Tàu sẽ đảm nhận nhiệm vụ tiếp tế đạn dược, nhiên liệu, giúp tăng cường khả năng chiến đấu của Hải quân Đài Loan.

Hình ảnh của con tàu tiếp tế quân sự kiểu mới “Bàn Thạch” số hiệu AOE-532. (Ảnh: 

Hình ảnh của con tàu tiếp tế quân sự kiểu mới “Bàn Thạch” số hiệu AOE-532. (Ảnh: sohu.com)

Trang mạng sohu.com của Trung Quốc đưa tin, sáng ngày 23/01, nhà máy đóng tàu Cao Hùng đã bàn giao tàu tiếp tế quân sự kiểu mới “Bàn Thạch” mang số hiệu AOE-532 cho Hải quân Đài Loan.

Theo sohu.com, tàu “Bàn Thạch 532” do Đài Loan tự nghiên cứu chế tạo và được đóng trong thời gian 4 năm với kinh phí khoảng hơn 4 tỷ Đài tệ (gần 128 triệu USD). Con tàu này sẽ đảm nhận nhiệm vụ tiếp tế đạn dược, nhiên liệu cho các con tàu trên biển, tăng cường khả năng chiến đấu của Hải quân Đài Loan.

Tàu tiếp tế hậu cần siêu lớn Bàn Thạch có chiều dài 196m, rộng 25,2m, có độ mớn nước 8,6m và lượng giãn nước đầy tải 20.859 tấn. Tàu có tốc độ tối đa là 22 hải lý/giờ , đồng thời sở hữu khả năng di chuyển liên tục trên hành trình 8.000 hải lý.

Tàu này cũng được thiết kế có bãi đáp máy bay trực thăng, với biên chế tối đa là 165 thủy thủ. Tàu có thể làm tốt nhiệm vụ tiếp tế hậu cần cho Hải quân và tìm kiếm cứu hộ trên biển. Tàu Bàn Thạch sẽ sử dụng căn cứ hải quân Tả Doanh làm căn cứ chính, đồng thời có thể cơ động đến các căn cứ khác để hỗ trợ.
 
Hương Giang
Theo sohu.com