1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Hai ông Vladimir Putin tranh cử vào Hạ viện Nga

(Dân trí) - Trong cuộc bầu cử vào Duma quốc gia (tức Hạ viện) vào ngày 2/12 tới, có hai ứng cử viên cùng mang tên Vladimir Putin: một người là tổng thống đại diện cho đảng Nước Nga Thống nhất, người kia là một luật sư từ thành phố Stavropol tranh cử cho Yabloko, một đảng đối lập nhỏ.

Trên giấy tờ, cả hai ông Putin đều bắt đầu chiến dịch tranh cử với cơ hội được bỏ phiếu ngang nhau. Trên thực tế, sự khác biệt giữa 2 người đàn ông - cũng giống như sự khác biệt giữa đảng Nước Nga Thống nhất và các đối thủ của đảng này - là rất lớn.

 

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, đảng Nước Nga Thống nhất nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng lớn trong khi các đối thủ chỉ lẹt đẹt ở phía sau.

 

Những người ủng hộ Tổng thống Putin giải thích đơn giải như sau: cử tri bỏ phiếu cho ông và đảng của ông bởi họ thích những việc ông Putin đã làm. 8 năm kể từ khi ông Putin lên nắm quyền, thu nhập của người dân gia tăng đáng kể, nền chính trị ổn định và nước Nga đang lấy lại vị thế trên trường quốc tế.

 

Konstantin Khodunkov, thư ký vùng Stavropol của đảng Cộng sản, đảng đối lập lớn nhất tại Nga, cho biết: “Thực ra mà nói, đảng Nước Nga Thống nhất là đảng cầm quyền. Tất cả các quan chức địa phương đều là thành viên của đảng này. Với họ thì những đảng khác không tồn tại”.

 

Tại Stavropol, thành phố với khoảng 350.000 dân cách thủ đô Matxcơva 2 giờ bay, đảng Nước Nga Thống nhất dù không nhận được sự ủng hộ hoàn toàn nhưng cũng treo một khẩu hiệu tranh cử lớn tại toà nhà 20 tầng cao nhất của thành phố.

 

Tuy nhiên, các nhóm đối lập của đảng Nước Nga Thống nhất cho rằng thuận lợi lớn nhất của đảng này chính là Tổng thống Putin. Việc ông Putin thường xuyên xuất hiện trên truyền hình với vai trò là người đứng đầu đất nước là một phương thức quảng cáo tốt nhất cho đảng Nước Nga Thống nhất.

 

Còn đối với ứng cử viên Putin thứ hai, luật sư 45 tuổi này không có được sự thuận lợi như Tổng thống Nga. Ông muốn tổ chức chiến dịch tranh cử ở khắp mọi nơi nhưng đảng Yabloko không có đủ nguồn lực tài chính để làm việc này. Song dù sao luật sư Putin cũng đã có 4 cuộc tranh luận bầu cử trên đài phát thanh địa phương.

 

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đảng Yabloko có khả năng chỉ giành hơn 2% phiếu bầu, không đủ để giành ghế trong Duma quốc gia.

 

Luật sư Putin nói: “Rõ ràng là cơ hội của chúng tôi không ngang nhau. Nhưng chúng tôi vẫn hi vọng”.

 

VTH

Theo Reuters