1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hai miền Triều Tiên tiến hành hội đàm liên chính phủ

Lần đầu tiên sau hai năm với nhiều sự kiện căng thẳng, hai miền Triều Tiên đã tiến hành hội đàm liên chính phủ. Cuộc hội đàm cấp cao này diễn ra trong bối cảnh trước đó, nhà lãnh đạo Kim Jong-un phát biểu ám chỉ rằng, Triều Tiên đã sở hữu bom nhiệt hạch...

Điểm sáng trong thỏa thuận liên Triều

Sáng 11-12, Hàn Quốc và Triều Tiên đã bắt đầu cuộc hội đàm cấp Thứ trưởng để thảo luận cách thức cải thiện mối quan hệ liên Triều sau khi xảy ra tình trạng căng thẳng quân sự leo thang hồi tháng 8 vừa qua. Đây là cuộc đối thoại liên chính phủ đầu tiên giữa hai miền Triều Tiên kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye lên nhậm chức đầu năm 2013.

Hai miền Triều Tiên tiến hành hội đàm liên chính phủ - 1

Hai trưởng đoàn hội đàm Hàn Quốc (trái) và Triều Tiên. (Ảnh: usnews)

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, hội đàm diễn ra tại khu công nghiệp chung Kaesong ở phía Bắc biên giới. Phái đoàn Hàn Quốc do Thứ trưởng Bộ Thống nhất Hwang Boo-gi dẫn đầu trong khi phái đoàn Triều Tiên do quan chức cấp cao Ủy ban Thống nhất Hòa bình Triều Tiên Jon Jong-su làm trưởng đoàn.

Tại hội đàm, phía Hàn Quốc tiếp tục nêu vấn đề tổ chức thêm các đợt đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), trong khi Triều Tiên sẽ ưu tiên vấn đề nối lại chương trình du lịch chung đến khu nghỉ dưỡng trên núi Kumgang ở bờ biển phía Đông.

Cuộc hội đàm cấp cao giữa hai bên là một trong những điểm sáng trong thỏa thuận mà hai miền Triều Tiên đạt được ngày 25-8-2015 về làm dịu tình trạng căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên. Nó diễn ra trong bối cảnh trước đó một ngày, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn phát biểu của Nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong chuyến thăm Bảo tàng cách mạng Phyongchon ở thủ đô Bình Nhưỡng, rằng Triều Tiên đã trở thành "một cường quốc vũ khí hạt nhân và sẵn sàng kích nổ bom A và bom H (bom nhiệt hạch) tự lực để bảo vệ vững chắc chủ quyền và phẩm giá quốc gia".

Ẩn số bom nhiệt hạch

Tuy Mỹ và một số chuyên gia nước ngoài bày tỏ hoài nghi khả năng Bình Nhưỡng đã sở hữu công nghệ cần thiết để chế tạo bom này, song thông tin về việc Triều Tiên đã phát triển được một quả bom nhiệt hạch cũng khiến Mỹ bày tỏ quan ngại. Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên tiếng kêu gọi Triều Tiên tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế và từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

Sau phát biểu của Nhà lãnh đạo Kim Jong-un, nhiều nước đã có phản ứng. Phó Đại sứ Anh tại Liên hợp quốc (LHQ) Peter Wilson cho biết, nếu có những bằng chứng về việc Triều Tiên sở hữu bom H, nước này sẽ bị coi là vi phạm các nghị quyết của LHQ và việc này sẽ được báo cáo lên Hội đồng Bảo an. Ông cũng lưu ý rằng, trước đây Bình Nhưỡng đã từng đưa ra những tuyên bố tương tự.  

Cũng trong ngày 11-12, hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức thuộc Cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết, hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy Bình Nhưỡng có khả năng chế tạo bom H. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh kêu gọi tất cả các bên liên quan có những nỗ lực mang tính xây dựng vì hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên cũng như góp phần vào việc sớm nối lại cuộc đàm phán sáu bên. Bà Hoa Xuân Oánh nêu rõ, Trung Quốc luôn ủng hộ con đường phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, kiên trì các nỗ lực bảo đảm hòa bình và ổn định tại khu vực này cũng như giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại và tham vấn.

Giới chuyên gia cũng chưa chắc chắn về khả năng Triều Tiên đã phát triển một quả bom H. Chuyên gia Jeffrey Lewis thuộc Viện Nghiên cứu quốc tế Middlebury ở bang California, Mỹ cho rằng, tại thời điểm này, không chắc Triều Tiên đã có bom H, nhưng nếu tuyên bố sở hữu bom H của Triều Tiên là thật, chứng tỏ nước này đã có những bước tiến trong chương trình phát triển vũ khí hạt nhân.

Còn theo chuyên gia hạt nhân David Albright, người đứng đầu Viện An ninh Quốc tế và Khoa học ở Washington, trong vài năm trở lại đây đã xuất hiện những quan ngại rằng, Triều Tiên đang phát triển vũ khí nhiệt hạch, nhưng để phát triển một thiết bị như vậy đòi hỏi các vụ thử hạt nhân lớn hơn so với những vụ thử mà Triều Tiên từng tiến hành.

Theo Nguyễn Hòa

Quân đội nhân dân