1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Hai máy bay quân sự Mỹ đâm trúng nhau trên không trung

Minh Phương

(Dân trí) - Một máy bay ném bom và một tiêm kích từ Thế chiến II đã tông vào nhau trong một triển lãm hàng không ở thành phố Dallas, bang Texas.

Hai máy bay quân sự Mỹ đâm trúng nhau trên không trung - 1

Hiện trường vụ nổ sau khi hai máy bay quân sự va chạm tại triển lãm hàng không ở Dallas, Mỹ ngày 12/11 (Ảnh: AP).

Guardian dẫn thông tin từ Cục hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho hay, máy bay ném bom B-17 Flying Fortress đã va chạm với tiêm kích Bell P-63 Kingcobra tại triển lãm hàng không Wings Over Dallas vào chiều 12/11 theo giờ địa phương.

Các video, hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy 2 chiếc máy bay va chạm và lao xuống đất, ngọn lửa bao trùm. Các mảnh vỡ vương vãi khắp nơi.

Theo chính quyền địa phương, hơn 40 xe cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy.

Hai máy bay quân sự Mỹ đâm vào nhau trên không trung

Hiện chưa rõ thương vong trong vụ tai nạn. "Chúng tôi hiện chưa có thông tin về tình trạng của tổ lái do lực lượng cứu hộ vẫn đang làm nhiệm vụ tại hiện trường", nhóm chuyên bảo quản chiến đấu cơ từ thời Thế chiến II của Không quân Mỹ cho hay. Nhóm cũng cho biết thêm đang phối hợp với FAA và chính quyền địa phương để điều tra làm sáng tỏ nguyên nhân vụ việc.

Triển lãm buộc phải dừng lại mặc dù theo kế hoạch ban đầu dự kiến kéo dài đến hết ngày 13/11.

Boeing B-17 là máy bay ném bom 4 động cơ đóng vai trò quan trọng trong Thế chiến II. Đây là một trong những mẫu máy bay ném bom được sản xuất nhiều nhất từ trước đến nay. Bell P-63 Kingcobra là chiến đấu cơ do công ty Bell Aircraft phát triển nhưng chỉ được không quân Liên Xô sử dụng trong chiến đấu. Thông thường, tổ lái của B-17 gồm 4-5 người, trong khi P-63 là loại tiêm kích một ghế ngồi.

Theo CBC