1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hai loại tên lửa đạn đạo Iran có thể đã nã vào căn cứ Mỹ

(Dân trí) - Iran được cho đã tấn công 2 căn cứ có quân Mỹ đồn trú ở Iraq bằng tên lửa đạn đạo Fateh-110 và Qiam-1.

Video tên lửa Iran đồng loạt rời bệ phóng tấn công căn cứ Mỹ
Hai loại tên lửa đạn đạo Iran có thể đã nã vào căn cứ Mỹ - 1

Tên lửa Fateh-110 (Ảnh: AFP)

Sáng ngày 8/1 (giờ địa phương), Iran đã tấn công 2 căn cứ có quân đội Mỹ đồn trú Ain al-Asad ở tây Iraq và một cơ sở ở Erbil. Đây là động thái đáp trả của Tehran cho vụ Washington không kích khiến tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran Qassem Soleimani thiệt mạng hôm 3/1.

Dailymail dẫn ý kiến của giới quan sát quân sự cho rằng Iran đã sử dụng 2 loại tên lửa đạn đạo để thực hiện vụ tấn công sáng nay.

Tehran được cho đã sử dụng phần lớn tên lửa Fateh-110 với tầm bay 300 km và mang được đầu đạn nặng khoảng 227 kg. Tuy nhiên, hình ảnh ở hiện trường cho thấy Iran có thể sử dụng cả tên lửa Qiam-1, một tên lửa đạn đạo có tầm bay 804 km và mang được đầu đạn 340 kg.

Hai loại tên lửa đạn đạo Iran có thể đã nã vào căn cứ Mỹ - 2

Bức ảnh được cho ghi lại một thùng chứa nhiên liệu của tên lửa Qiam-1 ở gần Erbil làm dấy lên giả thuyết tên lửa này cũng được sử dụng trong vụ không kích (Ảnh: Dailymail)

Fateh-110 là tên lửa đất đối đất tầm ngắn do Iran tự thiết kế, trong khi Qiam-1 được cho là tên lửa được Tehran chế tạo với mục đích nhằm vào căn cứ Mỹ ở Trung Đông.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami, Fateh-110 được mô tả là “100% tự sáng chế, tốc độ cao, tàng hình, chiến thuật và có hệ thống dẫn đường chính xác”.

Cả hai loại tên lửa đều được cho đã phóng đi từ tỉnh Tabriz và Kermanshah của Iran.

Hiện thời, Mỹ vẫn đang thực hiện quá trình điều tra và xem xét các tổn thất do vụ tấn công gây ra.

Sputnik dẫn lời 1 quan chức Iran cho biết các thông tin ban đầu xác nhận Mỹ tổn thất nặng nề ở căn cứ không quân al-Asad "bất chấp việc Mỹ tìm cách che giấu sự thật”. Tuy nhiên, quan chức này không nêu cụ thể về tuyên bố của mình. 

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trên Twitter rằng "tất cả vẫn ổn". 

Hai loại tên lửa đạn đạo Iran có thể đã nã vào căn cứ Mỹ - 3

Bức ảnh được cho là một phần của tên lửa Qiam-1 rời gần khu vực căn cứ Mỹ bị tấn công ở Erbil (Ảnh: Dailymail)

Hai loại tên lửa đạn đạo Iran có thể đã nã vào căn cứ Mỹ - 4

Truyền thông Iran đăng tải đoạn video ghi lại cảnh các tên lửa Iran rời bệ phóng trong nhiệm vụt tấn công ngày 8/1 (Ảnh: Dailymail)

Hai loại tên lửa đạn đạo Iran có thể đã nã vào căn cứ Mỹ - 5

(Ảnh: Dailymail)

Đức Hoàng

Theo Dailymail