1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hai đặc nhiệm Israel thiệt mạng vì bị đồng đội bắn nhầm

Đức Hoàng

(Dân trí) - Các đặc nhiệm từ lực lượng Egoz của Israel đấu súng vì nhầm phía còn lại là đối tượng khả nghi trong vụ việc, khiến 2 người thiệt mạng.

Hai đặc nhiệm Israel thiệt mạng vì bị đồng đội bắn nhầm - 1

Hai đặc nhiệm thiệt mạng Itamar Elharar (trái) và Ofek Aharon (Ảnh: IDF).

Bộ Quốc phòng Israel thông báo, 2 đặc nhiệm Egoz Ofek Aharon, 28 tuổi, và Itamar Elharar, 26 tuổi đã thiệt mạng trong một vụ nổ súng nhầm với đồng đội của họ tại một căn cứ ở thung lũng Jordan tại Bờ Tây tối 12/11.

Theo giới chức Israel, Aharon và Elharar đều là đại đội trưởng thuộc lực lượng Egoz. Vụ việc xảy ra khi họ đang đi tuần vào lúc 23h quanh căn cứ Nabi Mussa ở phía bắc Biển Chết sau khi tham gia huấn luyện. Khi đang di chuyển, họ phát hiện một đối tượng tình nghi, nhưng thực tế đó lại là một đồng đội của họ. 

Khi người này bị 2 đặc nhiệm tiếp cận, anh ta đã nổ súng vì thấy Aharon và Elharar mang theo vũ khí và nghĩ rằng mình đang bị tấn công. Aharon và Elharar sau đó đã bị thương nặng và tử vong.

Ban đầu, quân đội Israel nói rằng Aharon và Elharar đã bắn súng chỉ thiên và tính bắt đồng đội của họ. Tuy nhiên, sau đó, lại có thông tin nói rằng đặc nhiệm thứ 3 là người nổ súng trước. Diễn biến này hiện vẫn đang được tiếp tục điều tra.

Vụ bắn súng nhầm diễn ra vào đêm mà căn cứ Nabi Mussa bị kẻ gian đột nhập ăn trộm thiết bị quân sự. Đại diện quân đội Israel gọi vụ việc là "không may và đau đớn".

Các căn cứ quân sự Israel thường đối mặt với nạn trộm cắp và để đối phó với điều này, quân đội nước này cuối năm ngoái đã thay đổi chính sách, cho phép quân nhân được sử dụng biện pháp chết người để ngăn chặn nghi phạm trộm cắp khí tài quân sự. Trước đó, họ chỉ được nổ súng nếu tính mạng bị đe dọa.

Theo www.timesofisrael.com