1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hai cố vấn của Saddam sẽ bị hành quyết tuần này

(Dân trí) - Chính phủ Iraq vừa cho biết 2 cựu quan chức cấp cao dưới thời Saddam Hussein sẽ bị tử hình trong tuần này.

Phát ngôn viên của chính phủ, ông Ali al-Dabbagh nói lệnh tử hình đối với Barzan al-Tikriti, người anh em cùng cha khác mẹ của Saddam cựu chánh án toà án tối cao Iraq Awad Hamed al-Bandar đã được kí. Do vậy, không có cách nào trì hoãn.

 

Trước đó, tân Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi hoãn thi hành án treo cổ, tuy nhiên, chính phủ Iraq vẫn kiên quyết thực hiện.

 

Ông Dabbagh cho rằng trong khi chính phủ Iraq tôn trọng quan điểm của LHQ thì ngược lại LHQ cũng phải tôn trọng các nạn nhân của Saddam Hussein và thuộc hạ.

 

Phát ngôn viên của chính phủ nói: “Không còn nghi ngờ gì nữa, lệnh hành quyết đã được kí và sẵn sàng cho việc thực thi. Có một vài thủ tục cần được tiến hành để thực hiện phán quyết của toà án”.

 

Cựu giám đốc tình báo quốc gia Barzan Ibrahim al-Tikriti và cựu chánh án toà án tối cao Awad al-Bandar đều bị kết án tử hình trong một phiên toà diễn ra vào ngày 5/11/2006 cùng với Saddam Hussein vì tội giết hại 148 người Hồi giáo Shiite tại làng Dujail vào những năm 1980.

 

Bản án treo cổ dành cho Saddam Hussein, được thực thi vào ngày 30/12/2006 giữa những cảnh quay hỗn loạn và những lời thoá mạ, đã gây nên một làn sóng phản đối mạnh mẽ trong cộng đồng quốc tế.

 

Thủ tướng Anh Tony Blair, từng bị chỉ trích là không có phản ứng gì về vụ treo cổ Saddam, cũng phải lên tiếng phản đối. Các quan chức của Thủ tướng Anh cho biết giờ đây ông Blair đã tin rằng cách thức ông Saddam bị lăng mạ và quay phim trước khi treo cổ là hoàn toàn sau trái.

 

Tân Tổng thư ký LHQ cũng bị chỉ trích sau khi không tuyên bố rõ quan điểm của LHQ là phản đối án tử hình. Ông Ban từng phát biểu: “Bản án tử hình là việc mà mỗi thành viên và mọi thành viên của chính phủ Iraq phải quyết định”.

 

Tuy nhiên, trong một lá thư gửi đại sứ Iraq tại LHQ, ông Ban đã kêu gọi hoãn thi hành bản án của Toà án tối cao Iraq và nói: “Tất cả các thành viên của cộng đồng quốc tế nên tôn trọng mọi khí cạnh của luật nhân quyền”.

 

Sau đó, Thủ tướng Iraq Nouri Maliki đã phản ứng giận dữ với sự phản đối của cộng đồng quốc tế về án tử hình. Ông Maliki cũng tuyên bố chính phủ Iraq sẽ xem xét lại mối quan hệ với các quốc gia đã chỉ trích bản án treo cổ.

 

T.Ninh

Theo BBC