1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Hai bưu kiện phát nổ tại 2 tòa nhà chính phủ Mỹ

(Dân trí) - 2 bưu kiện ngày 6/1 đã phát nổ tại 2 tòa nhà chính phủ ở bang Maryland, Mỹ, nhưng không gây thương tích nghiêm trọng.

Hai bưu kiện phát nổ tại 2 tòa nhà chính phủ Mỹ - 1

Trụ sở Sở giao thông Maryland ở Hanover, nơi có một gói bưu kiện phát nổ.
 

Một gói phát nổ tại tòa nhà JeffreyAnnapolis, nơi có các cơ quan như Văn phòng an ninh nội địa của thống đốc, Phòng cựu chiến binh và văn phòng của Thư ký bang, trong khi gói thứ hai phát nổ ở trụ sở Sở giao thông Maryland ở Hanover. Thông tin được người phát ngôn cảnh sát Maryland cho biết.

 

Các vụ nổ xảy ra vào tầm trưa ngày 6/1. Các gói bưu kiện có kích cỡ bằng quyển sách đã bốc khói và mùi khó chịu khi được các nhân viên ở phòng tiếp nhận thư của hai tòa nhà mở ra.

 

Nhiều nhân viên ở cả hai tòa nhà đã kêu đau ngón tay. Một số đã được đưa tới bệnh viện song không ai bị thương nặng.

 

Người phát ngôn cho biết, các vụ nổ không gây đau đớn nghiêm trọng, không gây tổn thất về tài sản, và khó có thể so sánh với một vụ nổ thực sự.

 

Ông cũng cho biết cho tới thời điểm này, không tìm thấy chất nổ ở trong các gói trên. Giới chức trách đã cho đóng cửa các phòng tiếp nhận thư ở các văn phòng chính phủ trên khắp bang và cảnh sát cùng FBI đã vào cuộc điều tra.

 

Phan Anh

Theo Xinhua