1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hai bé gái Trung Quốc bị bỏ đói đến chết

(Dân trí) - 2 bé gái Trung Quốc được tìm thấy đã chết vì đói sau khi bị bỏ mặc trong một căn phòng bẩn thỉu nằm trên tầng 5 ở tỉnh Giang Tô.

Hàng loạt vụ ngược đãi trẻ em xảy ra gần đây đã khiến người dân Trung Quốc bị sốc. (Ảnh minh họa)

Hàng loạt vụ ngược đãi trẻ em xảy ra gần đây đã khiến người dân Trung Quốc bị sốc. (Ảnh minh họa)

Trong một vụ ngược đãi trẻ em mới nhất gây sốc tại Trung Quốc, 2 bé gái mới 1 và 3 tuổi dường như đã bị bỏ mặc mà không có thức ăn tại ngôi nhà của gia đình ở ngoại ô thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô.

Thi thể của 2 bé gái được tìm thấy vào khoảng 9 giờ sáng ngày 21/6 và người mẹ họ Le đã bị bắt 2 ngày sau đó.

Những người hàng xóm cho biết bà mẹ bị nghiện ma túy, tờ Nhật báo Thượng Hải đưa tin.

Một người hàng xóm, Zhang Yu, cho hay cha bọn trẻ đã bị bắt vì sử dụng ma túy hồi tháng 2 và không xuất hiện kể từ đó. Bà mẹ cũng hiếm khi ở nhà và bọn trẻ thường xuyên được nghe thấy gào khóc trong căn hộ.

Trong một lần đến thăm ngôi nhà, ông Zhang cho biết ông đã nhìn thấy "đứa em nằm ở nhà vệ sinh, người dính đầy phân".

Một người hàng xóm khác, Shi Chunxiang, 55 tuổi, cho hay bà đã nghe thấy tiếng đánh đập và gào khóc phát ra từ căn hộ.

Không rõ tại sao những người hàng xóm lại không cảnh báo các nhà chức trách.

Hôm qua, các cư dân mạng Trung Quốc đã phản ứng giận dữ với thông tin về cái chết của các bé gái, đặt câu hỏi đối với cả bố mẹ các bé gái và các dịch vụ xã hội.

"Bố mẹ bọn trẻ là những kẻ cặn bã, nhưng cộng đồng, xã hội thì sao? Các quan chức đi đâu? Hai bé gái còn quá nhỏ", một người viết trên mạng xã hội Weibo.

"Những đứa trẻ không chỉ chết vì bố mẹ, mà còn vì sự thờ ơ của những người xung quanh chúng", một người khác bày tỏ.

Đây là vụ việc mới nhất trong hàng loạt vụ ngược đãi trẻ em gây xôn xao Trung Quốc những tháng gần đây. Trước đó, một bé gái 11 tuổi từ tỉnh Quý Châu đã bị bố dùng dây câu khâu miệng lại.

Vụ việc trên diễn ra ít ngày sau vụ một em bé sơ sinh được giải cứu dưới ống cống của một nhà vệ sinh ở tỉnh Chiết Giang.

Hàng loạt vụ bê bối tình dục gần đây cũng gây phẫn nộ, trong đó có vụ việc một hiệu trường và một quan chức chính phủ ở Hải Nam, phía nam Trung Quôc, bị cáo buộc dụ dỗ các học sinh tiểu học vào khách sạn rồi quấy rối chúng.

Hồi tuần trước, một cựu quan chức đảng Cộng sản Trung Quốc ở tỉnh Hà Nam đã bị tử hình vì tội hãm hiếp 11 bé gái vị thành niên, trong đó có 1 bé gái mới 11 tuổi.

An Bình
Theo Telegraph