1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giáo hoàng gửi tin nhắn tới các tín đồ Thiên chúa giáo

(Dân trí) - Ngày 15/7, Giáo hoàng Benedict XVI đã gửi tin nhắn SMS đầu tiên của ông tới hàng ngàn thanh niên Thiên chúa giáo - những người đã đăng kí nhận lời chúc phúc của Giáo hoàng thông qua tin nhắn, nhân khai mạc ngày Thanh niên Thế giới.

Các nhà tổ chức ngày Thanh niên thế giới, diễn ra từ ngày 15 - 20/7 tại Sydney - Úc, cho biết hành động trên nhằm giúp người đứng đầu tòa thánh Vatican kết nối với những thanh niên đam mê công nghệ. Bên cạnh đó, những bài thuyết giảng của ông cũng sẽ được đưa lên mạng Internet.

 

Như một phần của Lễ hội Thiên chúa giáo năm nay, hãng viễn thông lớn nhất Úc- Telstra- đã cho dựng 8 trạm kĩ thuật tạm thời để các tín đồ trẻ có thể gửi tin nhắn tới gia đình và bè bạn của mình.

 

Bốn màn hình “bức tường cầu nguyện” công nghệ số khổng lồ cũng đã được dựng lên tại 4 khu vực: Nhà hát Opera Sydney, khu Domain, cảng Darling và trường đua ngựa Randwick.

 

Những người đã đăng kí nhận lời chúc của Giáo hoàng cũng sẽ có thể gửi một tin nhắn tới các bức tường cầu nguyện khổng lồ trên.

 

Telstra cho biết, dịch vụ Pope SMS sẽ cho phép Giáo hoàng Benedict XVI gửi tin nhắn chúc phúc thường nhật của ông tới các thuê bao. Còn trong tin nhắn lúc 10h sáng hôm 15/7, Giáo hoàng đã viết: “Bạn trẻ, Chúa và những tùy tùng của Người trông mong nhiều vào con bởi vì con có trong mình món quà tối cao của Đức cha: Linh hồn của Chúa Jesus – Giáo hoàng Benedict XVI”.

 

Ngày Thanh niên Thế giới gần đây nhất diễn ra từ ngày 16 – 21/8/2005 tại thành phố Cologne, Đức - quê hương của Giáo hoàng Benedict XVI.

 

Nguyễn Đăng Khoa

Theo HeraldSun