1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giáo hoàng Francis I kêu gọi đối thoại vì hòa bình ở Ukraine

Ngày 4/2, Giáo hoàng Francis I kêu gọi các bên tham chiến tại miền Đông Ukraine ngừng bắn và ngồi lại vào bàn đối thoại để tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho Ukraine.

Giáo hoàng Francis I (nguồn: AP)

Giáo hoàng Francis I (nguồn: AP)

Phát biểu trong buổi lễ sáng thứ Tư hàng tuần ở quảng trường Saint Peter, Vatican, Giáo hoàng khẳng định Ngài vô cùng lo ngại trước tình hình chiến sự leo thang ở miền Đông Ukraine, làm chết hàng nghìn dân thường và khiến hàng chục nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.

Ngài hối thúc cộng đồng quốc tế làm tất cả những gì có thể để chấm dứt ngay lập tức các hoạt động quân sự và ngồi vào bàn thương lượng.

Theo báo chí Italy, trong một nỗ lực nhằm mở rộng hơn nữa ảnh hưởng của mình trên trường quốc tế, Tòa thánh Vatican sẵn sàng đứng ra làm trung gian đối thoại cho các bên tham chiến ở Ukraine./.
 
Theo (Vietnam+)
 
http://www.vietnamplus.vn/giao-hoang-francis-i-keu-goi-doi-thoai-vi-hoa-binh-o-ukraine/306171.vnp