1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giám đốc CIA thừa nhận đã dùng các biện pháp thẩm vấn "đáng ghê tởm"

(Dân trí) - Giám đốc CIA John Brennan ngày 11/12 đã lên tiếng bảo vệ các biện pháp thấm vấn mà cơ quan này sử dụng sau vụ khủng bố 11/9, nhưng cũng thừa nhận một số đặc vụ CIA đã sử dụng các kỹ thuật thấm vấn “ khắc nghiệt” và “đáng ghê tởm”.

Giám đốc CIA John Brennan phát biểu trước báo giới tại trụ sở CIA ngày 11/12.
Giám đốc CIA John Brennan phát biểu trước báo giới tại trụ sở CIA ngày 11/12.

Hôm qua 11/12, Giám đốc Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) John Brennan đã phát biểu rất thận trọng trước báo giới về chương trình thẩm vấn tăng cường cơ quan này đã tiến hành kể từ sau sự kiện 11/9 .

Ông John Brennan thông báo hiện CIA vẫn chưa có kết luận về hiệu quả của các kỹ thuật thẩm vấn tăng cường.

“Theo quan điểm của tôi, chúng ta không thể xác định được mối quan hệ nhân quả giữa các kỹ thuật thẩm vấn tăng cường và các thông tin hữu ích thu nhận được từ những kẻ tình nghi”, Giám đốc CIA nhận định.

Ông cũng thừa nhận rằng một vài đặc vụ đã hành động vượt quá quyền hạn, sử dụng một số kỹ thuật thấm vấn “khắc nghiệt và “đáng ghê tởm”.


Giám đốc CIA thanh minh rằng phần lớn đặc vụ CIA chỉ làm đúng bổn phận của mình.

Giám đốc CIA thanh minh rằng phần lớn đặc vụ CIA chỉ làm đúng bổn phận của mình.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh phần lớn các đặc vụ khác chỉ làm đúng phận sự của mình, tuân thủ luật lệ của Bộ Tư pháp cho phép sử dụng một số biện pháp thấm vấn bạo lực và “họ chỉ làm những điều họ được yêu cầu để bảo vệ đất nước”.

Ông Brennan đã đánh giá rằng CIA đã làm “nhiều điều đúng đắn” trong thời điểm những kẻ tình nghi “không dễ dàng” cung cấp thông tin.

“Các báo cáo tổng kết của chúng tôi chỉ ra rằng các chương trình bắt giữ và thẩm vấn đã mang lại những thông tin tình báo hữu ích đã giúp cho nước Mỹ ngăn chặn nhiều kế hoạch tấn công, bắt giữ khủng bố và bảo vệ nhiều mạng sống.”

Trong bài phát biểu của mình, vị giám đốc này cũng đã cố gắng chỉ ra mặt nhân đạo của CIA. Ông nói rằng sau ngày 11/9, các nhân viên CIA “cũng giống như tất cả những người Mỹ khác đều đau buồn và luôn cầu nguyện”.

Ông cũng nói rằng tuần này là một thời điểm vô cùng khó khăn cho cơ quan CIA sau khi Thượng viện công bố bản báo cáo.

Thượng nghĩ sỹ Dianne Feinstein, người đứng đầu ủy ban soạn thảo báo cáo, đã phản bác lập luận của ông Brennan trên Twitter rằng: “Ông Brennan nói “không thể biết được” liệu chúng ta có thu được thông tin tình báo nếu không sử dụng thẩm vấn tăng cường hay không. Nghiên cứu cho thấy câu trả lời rõ ràng là có. CIA đã có thông tin từ trước khi tra tấn”.

Các nhóm nhân quyền hiện đang kêu gọi khởi tố các quan chức chính quyền Mỹ có liên quan đến chương trình thẩm vấn trong giai đoạn 2001-2007 này. Tuy nhiên, một quan chức giấu tên thuộc Bộ Tư pháp cho biết họ đã đọc bản báo cáo và không tìm thấy thông tin mới nào để có thể mở cuộc điều tra khởi tố các thành viên trong chính quyền cựu Tổng thống Bush.

Thoa Phạm
Theo BBC